Mặt trái mùa World Cup: Trung tâm cai nghiện cá độ đông nghẹt, gia đình con bạc nợ nần chồng chất


Thứ 3, 19/06/2018 | 07:12


Mỗi mùa World Cup, các trung tâm cai nghiện và trị liệu tâm lý dành cho người nghiện cá độ, đánh bạc lại đón hàng nghìn bệnh nhân đang ngập trong nợ nần, tuyệt vọng.

Mỗi mùa World Cup, các trung tâm cai nghiện và trị liệu tâm lý dành cho người nghiện cá độ, đánh bạc lại đón hàng nghìn bệnh nhân đang ngập trong nợ nần, tuyệt vọng.

Bệnh nhân Wah, 27 tuổi bắt đầu tâm sự: "Khi tôi bắt đầu đánh bạc, tôi không tưởng tượng được mình sẽ kết thúc như thế này. Tôi nghĩ có thể kiểm soát được bản thân”.

Wah chỉ là một trong rất nhiều trường hợp nghiện đánh bạc đang chữa trị tại Trung tâm Trị liệu Tung Wah Even Wan Chai, Hong Kong – nơi cung cấp dịch vụ tư vấn và điều trị cho các con nghiện thú vui đỏ đen nguy hiểm. Wah đã đánh vật với chứng nghiện cờ bạc của mình trong suốt 11 năm, bắt đầu từ khi anh chỉ 16 tuổi. Khi chưa đủ tuổi để vào sòng bạc, Wah đã nhờ những người bạn lớn tuổi hơn đặt cược.

Bệnh nhân Wah đã phải điều trị chứng nghiện cờ bạc trong 11 năm từ khi 16 tuổi - Ảnh: SCMP.

Chuyên gia tư vấn Joseph Fung Ka-pan của Trung tâm Tung Wah luôn cảm thấy tiếc nuối cho những người trẻ như Wah. Giải thích cho chứng nghiện đánh bạc, ông nói: “Nhiều người trẻ nghĩ rằng họ biết nhiều hơn những người khác về bóng đá. Họ yêu thích cảm giác hồi hộp, mạo hiểm, sự cám dỗ của tiền bạc và điều gì đó giống như sự trưởng thành".

Mùa World Cup 2018 chứng kiến một sự gia tăng chưa từng thấy của các trường hợp trẻ vị thành niên mắc chứng nghiện cá độ tại Hong Kong. Một nghiên cứu vào năm 2014 của Đại học Shue Yan và Hiệp hội Chân lý và Ánh sáng cho thấy giới trẻ đặc biệt dễ bị lôi cuốn vào cơn sốt World Cup và có tới 25% tham gia các hoạt động cá độ, đánh bạc vào mùa World Cup cùng năm.

Điều khiến những con nghiện tiếp tục lún sâu vào cá cược là tâm lý mong gỡ gạc và muốn có thêm nhiều hơn nữa. Đối với Wah, sự tò mò đã lôi kéo anh vào sòng bạc. Những cuộc chơi “cho vui” ban đầu chỉ là vài tờ tiền lẻ nhưng dần tăng lên theo cấp số nhân đến 20.000 HKD cho một lần cược duy nhất. Khi cơn nghiện của Wah đạt đến đỉnh điểm, món nợ gia đình anh phải gánh đã là 500.000 HKD.

Thú vui cá độ đã đặt con bạc và gia đình họ vào cảnh nợ nần, túng quẫn - Ảnh: SCMP

Chuyên gia Joseph cũng tiết lộ rằng các con nợ thường tìm cách vay mượn tiền từ người quen, bạn bè cho đến khi họ không còn cách nào khác. Sau 6 năm cai nghiện, Wah đã có thể trả hết nợ và đang dần trở lại cuộc sống trước đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như anh. Nhiều trường hợp đã tự kết liễu mạng sống hoặc mất trí do quá tuyệt vọng.

Một phụ nữ khác có mặt tại trung tâm trị liệu là Di Kwan - người đã phải chịu hậu quả của chứng nghiện cờ bạc trong hơn 40 năm của chồng mình.

Trong suốt thời gian chung sống, chị đã nhận hàng trăm bức thư đe dọa của các chủ nợ, chịu những trận đòn dằn mặt thay chồng và dần bị bạn bè xa lánh do nhiều lời đồn thổi ác ý. Tình hình trở nên tồi tệ và chị mắc chứng trầm cảm ngày càng nặng. Lần tự sát đầu tiên vào năm 2006 đưa chị đến trung tâm trị liệu. Sau 5 năm dùng thuốc, tinh thần của Kwan bắt đầu ổn định hơn nhưng chưa bao giờ chị thôi sợ hãi và la hét mỗi khi nhìn thấy những gì liên quan tới đánh bạc hoặc bóng đá.

Alfred Chan Chi-wah, giám sát viên công tác xã hội cấp cao tại Trung tâm Trị liệu chứng nghiện đánh bạc Caritas ở Tsuen Wan nói “Trong nhiều trường hợp, gia đình của con bạc bị ảnh hưởng nặng nề hơn bản thân họ”.

Giới trẻ thường dễ bị lôi kéo vào các trò cá cược đỏ đen mùa World Cup và khó dứt bỏ thú vui nguy hiểm này - Ảnh: SCMP

Mỗi tuần, trung tâm này đều tổ chức các buổi chia sẻ với thân nhân người nghiện đánh bạc, dạy họ cách thương lượng với chủ nợ và tiếp tục duy trì cuộc sống thay vì quẫn trí hoặc làm liều. Có nhiều trường hợp cá biệt một người nghiện đã lôi kéo cả gia đình cùng tham gia cá độ.

Chuyên gia Fung cho biết các con bạc, đặc biệt ở độ tuổi vị thành niên, thường che giấu tình trạng nợ nần và cố gắng tự giải quyết nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Chúng sẽ khiến người nghiện tự tách mình khỏi các quan hệ xã hội, môi trường lành mạnh như trường học, công sở và lệ thuộc nặng hơn vào sòng bạc.

World Cup 2018 đã bắt đầu với nhiều trận cầu gay cấn và cá độ không phải là cách hay để cổ vũ hay thưởng thức giải đấu tuyệt vời này. Đặc biệt, với những người trẻ, cá độ hay đánh bạc là thú vui độc hại sẽ mang đến hậu quả khó lường cho chính bản thân và cả gia đình.

Thu Phương (Theo SCMP)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mat-trai-mua-world-cup-trung-tam-cai-nghien-ca-do-dong-nghet-gia-dinh-con-bac-no-nan-chong-chat-a233493.html