Mỹ kêu gọi Australia tham gia chống khủng bố IS tại Đông Nam Á


Thứ 5, 29/06/2017 | 08:22


Một tư lệnh Mỹ chỉ huy hơn 80.000 thủy quân lục chiến tại Thái Bình Dương đã kêu gọi Australia tham gia cuộc chiến chống những chiến binh Hồi giáo thân IS ở Philippines.

Một tư lệnh Mỹ chỉ huy hơn 80.000 thủy quân lục chiến tại Thái Bình Dương đã kêu gọi Australia tham gia cuộc chiến chống lại những chiến binh Hồi giáo thân IS ở Philippines.

Hôm nay 29/6, Tư lệnh Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, Trung tướng David Berger tuyên bố các cuộc nổi dậy của phiến quân Hồi giáo đang đe dọa Philippines.

Ông Berger cũng đã kêu gọi Australia tham gia các hoạt động chống phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Đông Nam Á.

Một binh sĩ Philippines nhặt được cờ của IS tại đường phố ở thành phố Marawi - Ảnh: Getty.

Lời đề nghị của này được đưa ra khi Tư lệnh Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đang có chuyến thăm tới Australia nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc tập trận Talisman Sabre ở ngoài khơi bờ biển bang Queensland và Vùng lãnh thổ phương Bắc Australia.

"Tôi nghĩ chúng rất quan tâm đến các nước trong khu vực này, bao gồm cả Australia. Tôi nghĩ rằng khả năng cao chúng sẽ lan rộng ở khu vực này, ta không nên đánh giá thấp chúng (phiến quân khủng bố)”, ông Berger tuyên bố.

Ông Berger cho rằng hoạt động của các tổ chức cực đoan đang trở thành một vấn đề rất đáng lo ngại đối với các nước như Philippines, Malaysia và Indonesia.

Tư lệnh Mỹ mong muôn các lực lượng của Australia có thể nhanh chóng tham gia cùng lực lượng Mỹ chống lại phiến quân cực đoan Hồi giáo tại Đông Nam Á. Ông Berger cũng tin rằng các nước láng giềng của Australia sẽ phải cần đến sự hậu thuận nếu muốn ngăn chặn thành công  mối đe dọa từ các chiến binh thân IS.

Hồi tuần trước Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam đã công bố bài viết của nhà phân tích cấp cao Jasminder Singh cho biết, Singapore có thể nằm trong số các nước và vùng lãnh thổ bị truyền thông xã hội coi là một phần của "Nhà nước Đông Á". Các nước và vùng lãnh thổ trong danh sách này còn có Malaysia, Indonesia, Philippines, miền Nam Thái Lan, Myanmar và Nhật Bản.

Ông Singh cho biết "các đoạn nói chuyện trên mạng xã hội" cho thấy, khủng bố đã lựa chọn ra các quốc gia cụ thể nằm trong danh sách "Nhà nước Đông Á" của phần tử khủng bố.

(Theo Dailymail/Straits Times)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-keu-goi-australia-tham-gia-chong-khung-bo-is-tai-dong-nam-a-a194763.html