Nga cảnh báo thảm họa nếu giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng quân sự


Thứ 2, 14/08/2017 | 03:47


Cùng sự kiện

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sẽ là “thảm họa thực sự” nếu sử dụng vũ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sẽ là “thảm họa thực sự” nếu sử dụng vũ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại trên bán đảo Triều Tiên.

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 13/8, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng nguy cơ sử dụng vũ lực nhằm giải quyết khủng hoảng xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức đáng báo động.

Một cuộc thử tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên. Ảnh: Reuters


“Tình hình đang đi xa đến mức nào ư… Nó đang tiến sát nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang. Nếu viễn cảnh vũ lực xảy ra và nếu tình hình phát triển theo mức độ đe dọa của Mỹ thì sẽ là một thảm họa thực sự”, theo nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga.

Bà Zakharova cũng nhận định Mỹ "dường như không hiểu hết" hậu quả mang lại từ một cuộc xung đột vũ trang với mức độ ảnh hưởng đến toàn bộ các quốc gia trong khu vực, chứ không chỉ đối với những nước tham gia trực tiếp.

Báo VnExpress thông tin, trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11/8 cảnh báo báo rủi ro bắt nguồn từ tình trạng leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang ở mức "rất cao".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng các biện pháp quân sự với Triều Tiên đã "sẵn sàng, khóa và lên nòng".

Theo báo Công an nhân dân, sau một số vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của CHDCND Triều Tiên, Washington và Bình Nhưỡng đã liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào nhau.

Hôm 8/8, sau khi Washington Post dẫn tình báo nước này đánh giá Triều Tiên đã sản xuất được đầu đạn hạt nhân thu nhỏ, ngày 9/8, phát biểu với báo chí tại Câu lạc bộ golf quốc gia Trump ở New Jersey, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo: “Triều Tiên tốt nhất không đe dọa Mỹ thêm một lần nào nữa. Họ sẽ bị đáp trả bằng bão lửa và cơn cuồng nộ mà thế giới chưa từng thấy”.

Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump, Triều Tiên khẳng định nước này đang “phân tích kỹ lưỡng” kế hoạch tấn công căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam bằng tên lửa đạn đạo.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-canh-bao-tham-hoa-neu-giai-quyet-van-de-trieu-tien-bang-quan-su-a199019.html