Nga: Cúm gia cầm H5N2 bùng phát đến mức báo động


Thứ 7, 30/12/2017 | 00:55


Tổ chức Thú y Thế giới tại Nga vừa chính thức thông báo về dịch bệnh H5N2 đang có nguy cơ lây lan tại khu vực Kostromskaya Oblast.

Tổ chức Thú y Thế giới tại Nga vừa chính thức thông báo về dịch bệnh H5N2 đang có nguy cơ lây lan tại khu vực Kostromskaya Oblast.

Trước đó, vào ngày 17/12, Bộ Nông nghiệp Nga đã phải thực hiện chiến dịch tiêu hủy hơn 660.000 gia cầm để ngăn ngừa loại virus nguy hiểm này phát triển xa hơn.

Hiện nay, thông tin cụ thể về các loại gia cầm bị nhiễm bệnh vẫn chưa được công bố chi tiết nhưng dư luận đang lo ngại về độ an toàn khi nhiều sự kiện lớn như kỳ bầu cử và World Cup sắp diễn ra tại nước này.

Năm 2005, dịch cúm gia cầm H5N2 bùng phát tại tỉnh Novosibirsk, khu vực phía tây nam Siberia đã gây nhiều thiệt hại lớn. Dù các chuyên gia y tế khẳng định loại virus này kém nguy hiểm hơn H5N1 nhưng chỉ trong 2 tuần, các báo cáo địa phương tại đây cho biết đã có 350 loại gia cầm nhiễm bệnh.

H5N2 có thể khiến một đàn gia cầm chết trong 48 giờ - Ảnh: TheVerge

Năm 2015, hơn 7,3 triệu gia cầm đã bị tiêu hủy tại Mỹ trong một đợt dịch H5N2 quy mô lớn. Nguyên nhân truyền bệnh được cho là sự di cư của một số loài chim hoang dã.

Giới chức y tế khuyến cáo H5N2 có khả năng làm chết toàn bộ một đàn gia cầm trong vòng 48 giờ và có thể gây nguy hiểm cho người.

Thu Phương (Theo Reuters)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-cum-gia-cam-h5n2-bung-phat-den-muc-bao-dong-a214800.html