Nga sử dụng máy bay quân sự lớn nhất thế giới để vận chuyển S-300 tới Syria


Thứ 3, 02/10/2018 | 03:37


Cùng sự kiện

Trong tuần qua, Nga đã sử dụng máy bay quân sự lớn nhất thế giới Antonov An-124 Ruslan tiên tiến để vận chuyện hệ thống S-300 đến Syria.

Trong tuần qua, Nga đã sử dụng máy bay quân sự lớn nhất thế giới Antonov An-124 Ruslan tiên tiến để vận chuyện hệ thống S-300 đến Syria.

Máy bay quân sự lớn nhất thế giới Antonov An-124 Ruslan của Nga. Ảnh: Getty

Antonov An-124 Ruslan, còn được gọi là Condor, được coi là máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới, và là chiếc máy bay lớn thứ hai, đứng sau Antonov An-225 Mriya. Chiếc Mriya do Nga sản xuất là chiếc máy bay nặng nhất từng được chế tạo, có sải cánh lớn nhất, có thể hoạt động ở độ cao 88,4 mét, trọng lượng trống lên đến 314 tấn. Hiện vẫn chỉ có một chiếc máy bay như vậy từng được chế tạo.

Trong khi đó, Antonov An-124 Ruslan nặng 192 tấn và có sải cánh 73,3 mét.

Những máy bay này, được Không quân Nga lẫn nhiều hãng vận tải sử dụng, đã bị các nhà theo dõi máy bay phát hiện di chuyển lộ trình Nga-Syria trong nhiều ngày qua, theo trang tin Ynet của Israel.

Nga cho biết họ đã bắt đầu cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria từ hôm 28/9, bất chấp sự phản đối của Israel. Chiếc máy bay Ruslan đầu tiên được phát hiện tại căn cứ không quân Hmeimim gần Latakia ở Syria vào tối 27/8, theo báo cáo của Ynet. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận Moscow đã bắt đầu vận chuyển S-300 đến Syria để "đảm bảo 100% an toàn và an ninh cho người của chúng tôi ở Syria".

Quyết định của Nga về việc cung cấp S-300 cho Syria đã gây lo ngại ở Israel. Hôm 29/9, một quan chức cấp cao giấu tên khẳng định an ninh quốc gia của Israel bị đe dọa nghiêm trọng khi Syria được cung cấp S-300, thêm rằng Israel đang nỗ lực để ngăn chặn nguy cơ này.

"S-300 là một thách thức phức tạp với Israel. Chúng tôi đang đối phó với quyết định vận chuyển S-300 đến Syria bằng nhiều cách khác nhau, không nhất thiết phải ngăn chặn quá trình vận chuyển", quan chức này cho biết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng chỉ trích động thái của Nga là "vô trách nhiệm", nhưng cũng nói rằng Israel vẫn cam kết tiếp tục hợp tác với nga trong các hoạt động quân sự tại khu vực.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Times of Israel)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-su-dung-may-bay-quan-su-lon-nhat-the-gioi-de-van-chuyen-s-300-toi-syria-a246139.html