Ngoại trưởng Iran bất ngờ tuyên bố từ chức


Thứ 3, 26/02/2019 | 00:21


Cùng sự kiện

Ngày 25/2, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố từ chức và gửi lời xin lỗi vì những thiếu sót trong thời gian tại vị.

Ngày 25/2, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố từ chức và gửi lời xin lỗi vì những thiếu sót trong thời gian tại vị.

Hãng tin nhà nước Iran IRNA ngày 25/2 đưa tin, Ngoại trưởng nước này ông Mohammad Javad Zarif đã tuyên bố từ chức.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Trong thông điệp đăng trên Instagram, ông Zarif đã nói rằng, ông xin lỗi vì tất cả những thiếu sót trong thời gian trên cương vị là người đứng đầu ngành ngoại giao. Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với chính phủ và các quan chức Iran.

“Tôi xin lỗi các bạn về tất cả những điều thiếu sót… trong những năm qua trong thời gian tôi làm Ngoại trưởng… Tôi cám ơn đất nước và các quan chức Iran” - ông Zarif viết.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ Tổng thống Hassan Rouhani có chấp nhận việc ông Zarif từ chức hay không. Hiện Chính phủ và Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về việc này.

Ông Zarif đóng vai trò nổi bật trong các cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt vào 2015 giữa Iran và các cường quốc quốc tế.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngoai-truong-iran-bat-ngo-tuyen-bo-tu-chuc-a264300.html