Ông Trump từng cho rằng làm tổng thống dễ hơn doanh nhân


Thứ 6, 28/04/2017 | 14:27


Cùng sự kiện

Sau gần 100 ngày cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận nhớ cảm giác được lái xe, và làm lãnh đạo Mỹ “không dễ dàng” như ông từng nghĩ.

Sau gần 100 ngày cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận nhớ cảm giác được lái xe, và làm lãnh đạo Mỹ “không dễ dàng” như ông từng nghĩ.

Hôm 27/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ với Reuters về 100 ngày đầu tiên đương chức, thừa nhận tiếc nuối khi nhắc đến cuộc sống trước lúc vào Nhà Trắng.

"Tôi yêu cuộc sống trước đây. Bây giờ, tôi có nhiều công việc hơn cuộc sống lúc trước. Tôi từng nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn", ông Trump tiết lộ.

Tổng thống Donald Trump thừa nhận, việc điều hành nước Mỹ khó hơn ông từng nghĩ. - Ảnh: Reuters.

Donald Trump, doanh nhân tới từ New York, nhậm chức tổng thống hôm 20/1 và chuyển đến Nhà Trắng. Ông đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ, trong cuộc bầu cử tháng 11/2016, theo Vnexpress.

Cuộc bầu cử vẫn còn trong tâm trí Trump. Khi đang kể về cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông dừng lại và đưa ra các bản sao về bản đồ bầu cử 2016.

"Đây, bạn có thể lấy nó, đó là số liệu cuối cùng", Tổng thống Trump nói. Những bang ông thắng đều được đánh dấu màu đỏ. "Khá tuyệt phải không? Màu đỏ hiển nhiên là chúng tôi rồi". Ông có đủ bản sao để đưa cho ba phóng viên trong phòng Bầu dục.

Trump chia sẻ đã quen với việc không có sự riêng tư trong "cuộc sống cũ" và mô tả sự đối lập với hiện tại. Ông nêu rõ vẫn đang cố quen với việc được Mật vụ bảo vệ 24/24 và những ràng buộc đi kèm.

"Bạn thực sự như chui vào cái kén bé nhỏ của riêng mình vì với sự bảo vệ như vậy, bạn không thể đi đâu", Trump nói.

Như thông lệ, mỗi khi rời Nhà Trắng, các Tổng thống Mỹ sẽ di chuyển trên một chiếc limousine hoặc một chiếc xe thể thao đa dụng đặc chủng. VOV đưa tin, ông Trump cho biết, ông cảm thấy rất nhớ quãng thời gian ông có thể tự lái xe: “Tôi thích lái xe nhưng giờ tôi không được quyền làm việc ấy nữa”.

Lúc còn là doanh nhân, cựu ngôi sao truyền hình thực tế, Trump điều hành hoạt động kinh doanh của ông từ tầng 26 Tháp Trump ở New York và làm việc liên tục qua điện thoại. Nhiều chuyện vẫn không thay đổi dù Trump đã thành ông chủ Nhà Trắng.

Trump vẫn thường xuyên liên lạc với bạn bè bên ngoài và cựu đồng nghiệp kinh doanh để xin lời khuyên. Các trợ lý cấp cao nói họ đành chấp nhận điều này.

Ngoài ra, Tổng thống Trump vẫn cảm thấy không hài lòng với rất nhiều tờ báo mà theo ông là “đã đưa tin tức giả mạo” trong suốt quá trình vận động tranh cử của ông cũng như trong thời gian ông làm Tổng thống và quyết định không dự buổi tiệc chiêu đãi các nhà báo làm việc tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington vào ngày 29/4 tới. Dù vậy, khi được hỏi ông có dự buổi tiệc này vào những năm tới hay không, ông Trump cho biết: “Chắc chắn sang năm tôi sẽ tham dự”.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-trump-tung-cho-rang-lam-tong-thong-de-hon-doanh-nhan-a188671.html