Philippines dồn lực giải cứu con tin, đánh bật phiến quân IS


Thứ 7, 27/05/2017 | 01:04


Cùng sự kiện

Với quyết tâm đánh bật phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chính phủ Philippines đã cử lực lượng đặc nhiệm “ra tay” giải cứu con tin.

Với quyết tâm đánh bật phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chính phủ Philippines đã cử lực lượng đặc nhiệm “ra tay” giải cứu con tin.

Theo TTXVN, các thành viên lực lượng đặc nhiệm của Philippines đã có những cuộc đấu súng dữ dội với phiến quân Hồi giáo Maute tại thành phố Marawi. Trong khi đó, trực thăng quân đội quần thảo trên bầu trời thành phố, nhả đạn vào các vị trí của phiến quân Maute.

Phát ngôn viên của Trung đoàn Bộ binh thứ nhất, Jo-Ar Herrera cho biết: “Chúng tôi chạm trán với khoảng 30-40 tay súng của nhóm khủng bố địa phương. Tình huống đang biến chuyển và các động thái thì dồn dập bởi chúng tôi muốn nhanh chân hơn chúng”.

Tờ PhilStar đưa tin lực lượng chính phủ Philippines đã kịp thời giải cứu 78 người dân thường bị phiến quân lợi dụng làm lá chắn sống tại Trung tâm Y tế Amai Pakpak trong thành phố Marawi.

Xe chở quân đội Philippines trên đường tới Marawi - Ảnh: Reuters

Truyền thông địa phương cũng cho biết quân đội Philippines đã bảo đảm an toàn cho 42 giáo viên mắc kẹt tại trường Cao đẳng Dansalan khi xung đột xảy ra tại Marawi từ hôm 23/5.

Theo RT, các quan chức Philippines nói rằng có ít nhất 31 binh sĩ quân đội bị thương khi cố gắng giải cứu con tin và sơ tán người dân thường đến nơi an toàn.

Ngày 23/5, ông Duterte công bố áp dụng thiết quân luật tại đảo Mindanao ở miền Nam Phillippines trong vòng 60 ngày.

Tổng thống Philippines nói rằng ông sẽ từ chức nếu không thể đương đầu với phiến quân. RT dẫn lời Tổng thống Philippines nói: “Nếu tôi kém cỏi và không đủ khả năng duy trì trật tự tại đất nước này, hãy để tôi từ chức và để vị trí cho người khác nắm giữ”.

Nhà Trắng đã gọi phiến quân Maute là “những tên khủng bố hèn hạ” đồng thời khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống khủng bố.

Như báo Dân Trí đã thông tin trước đó, vào ngày 23/5, nhóm phiến quân Maute đã bắt giữ 78 dân thường làm con tin tại cơ sở y tế Amai Pakpak, trong nỗ lực chiếm lấy quyền kiểm soát thành phố Marawi. Đến ngày 24/5, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tây Mindanao Jo-Ann Petinglay, tuyên bố đã giành lại được quyền kiểm soát bệnh viện và khẳng định “không còn sự hiện diện của phiến quân Maute” tại đây.

Quân đội đồng thời cũng đã giải cứu thêm 42 giáo viên bị mắc kẹt ở trường cao đẳng Dansalan sau vụ hỏa hoạn diễn ra tại đây.

Ngoài ra, quân đội đã giải cứu thêm nhiều cơ sở bị phiến quân Maute chiếm đóng khác và trả tự do cho khoảng 120 thường dân khỏi vòng vây nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn ít nhất 4 dân thường bị nhóm phiến quân này kiểm soát, trong đó có 1 mục sư.

Các báo cáo quân sự cho biết, đã có 5 quân nhân và 13 phiến quân đã thiệt mạng. Ngoài ra, 31 quân nhân khác đã bị thương trong các cuộc giao tranh.

Các vụ đụng độ nổ ra vào ngày 23/5 khi quân đội đột kích nơi ở của Isnilon Hapilon - thủ lĩnh nhóm thánh chiến Abu Sayyaf, sau khi tên này bị phát hiện đang lẩn trốn tại thành phố Marawi. Hapilon được cho là có liên hệ trực tiếp với IS. Y gia nhập nhóm phiến quân Maute ở Lanao Del Sur với ý định thành lập một "vương quốc Hồi Giáo" mới ở trung tâm của đảo Mindanao.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/philippines-don-luc-giai-cuu-con-tin-danh-bat-phien-quan-is-a191478.html