Qatar sắp bị Macau soán ngôi nền kinh tế giàu nhất thế giới


Thứ 7, 11/08/2018 | 02:31


Đến năm 2020, Macau được dự đoán sẽ trở thành địa phương giàu nhất hành tinh với GDP bình quân đầu người 143.116 USD, vượt Qatar với 139.151 USD.

Đến năm 2020, Macau được dự đoán sẽ trở thành địa phương giàu nhất hành tinh với GDP bình quân đầu người 143.116 USD, vượt Qatar với 139.151 USD.

Macau đang trên đường trở thành địa phương giàu nhất thế giới. Ảnh: WanderLuxe

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn dữ liệu mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo đến năm 2020, Macau sẽ vượt qua quốc gia vùng Vịnh Qatar để trở thành nền kinh tế có tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Báo cáo Cập nhật triển vọng kinh tế thế giới do IMF công bố vào cuối tháng trước dự báo rằng sự tăng trưởng kinh tế duy trì của Macau đến năm 2020 sẽ đưa vùng lãnh thổ này vượt qua Qatar về GDP bình quân đầu người.

Trong năm nay, IMF xếp Macau ở hạng 2 với GDP bình quân trên đầu người là 122.489 USD, chỉ đứng sau Qatar (128.702 USD). Kế đến là Luxembourg (110.870 USD) và Singapore (98.014 USD).

Tuy nhiên, trong vòng 2 năm nữa, Macau sẽ trở thành nơi giàu nhất thế giới về khoản GDP bình quân trên đầu người, theo ước tính sẽ đạt 143.116 USD, qua mặt Qatar lúc đó khoảng 139.151 USD.

Trên thế giới, GDP đầu người của kinh đô tài chính Singapore được dự báo tăng lên mức 6 con số vào năm tới và đạt 117.535 USD vào năm 2023. Trong khi đó, Hong Kong được dự báo chạm mức 80.000 USD cùng thời điểm đó.

3 nước châu Âu gồm Luxembourg, Ireland, và Na Uy cũng được dự báo sẽ lọt vào top 10 nơi có thu nhập bình quân đầu người lớn nhất thế giới vào năm 2020.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/qatar-sap-bi-macau-soan-ngoi-nen-kinh-te-giau-nhat-the-gioi-a239791.html