Sự thật đáng kinh ngạc về bà Melania Trump – Đệ nhất phu nhân đặc biệt nhất nước Mỹ


Thứ 2, 14/05/2018 | 12:29


Cùng sự kiện

Mặc dù Đệ nhất phu nhân Melania rất kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng nhưng theo 1 cuộc thăm dò của CNN, 57% người Mỹ nói rằng họ có ấn tượng tốt về bà.

Mặc dù Đệ nhất phu nhân Melania rất kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng nhưng theo 1 cuộc thăm dò của CNN, 57% người Mỹ nói rằng họ có ấn tượng tốt về bà.

Tuần trước, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã công bố một chiến dịch mang tên là “Be Best” (tạm dịch: “Trở thành người tốt nhất”) do bà khởi xướng. Sáng kiến này nhằm mục tiêu khuyến khích lối sống lành mạnh và hướng dẫn các thanh thiếu niên sử dụng truyền thông xã hội một cách tích cực, chống bạo lực và nạn lạm dụng thuốc. Đây là chiến dịch hành động đầu tiên của bà Melania Trump sau hơn một năm trở thành Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ.

Chiến dịch của bà đã khiến một số người cảm thấy khó hiểu, vì bản thân Tổng thống Donald Trump thường có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội Twitter. Tuy nhiên, bất chấp những lời chỉ trích, bà Melania vẫn được yêu thích và nổi tiếng hơn cả chồng.

Dưới đây là những sự thật đáng kinh ngạc về Melania Trump khiến bà khác biệt với những Đệ nhất phu nhân khác:

Bà Melania là Đệ nhất phu nhân thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ sinh ra tại nước ngoài, ở Slovenia. Người đầu tiên là bà Louisa Catherine Johnson, vợ của cố Tổng thống John Quincy Adams, sinh ra ở Anh. Bên cạnh đó, bà Melania cũng là Đệ nhất phu nhân duy nhất lớn lên ở một đất nước theo chế độ Cộng sản. Ảnh: AP

Bà Melania Trump là người Đệ nhất phu nhân duy nhất của nước Mỹ không phải người vợ đầu tiên của Tổng thống. Trước đây, ông Trump từng kết hôn với Ivana Trump cho đến năm 1992 và Marla Maples cho đến năm 1999. Ảnh: Getty

Bà cũng là Đệ nhất phu nhân duy nhất có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Bà Melania nói được nhiều thứ tiếng hơn bất kì đệ nhất phu nhân nào trước đây của nước Mỹ. Ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Slovenia, bà Melania có thể nói tốt tiếng Anh, Pháp, Đức, Italy và Serbia.  Ảnh: AP

Melania Trump là một người mẫu thành công, nổi tiếng với sự xuất hiện trong những tạp chí hàng đầu như Vanity Fair, Vogue, Harper's Bazaar và GQ. Bà cũng là Đệ nhất phu nhân duy nhất tạo dáng khỏa thân cho các tạp chí, trong đó có một bức ảnh trên GQ của Anh, được lưu truyền rộng rãi vào năm 2000. Bà cũng từng đóng một quảng cáo thương mại về bảo hiểm hồi năm 2005. Ảnh: Getty

Sở hữu chiều cao 1,8m, Melania Trump là Đệ nhất phu nhân Mỹ cao nhất trong lịch sử cùng với bà Michelle Obama và Eleanor Roosevelt. Ảnh: Reuters

Ngoài sự nghiệp người mẫu của mình, bà Melania cũng là một nữ doanh nhân thành đạt khi đã cho ra mắt một dòng trang sức vào năm 2010 và dòng chăm sóc da dựa trên trứng cá muối vào năm 2013. Ảnh: AP

Sau bà Jaqueline Kennedy, bà Melania Trump là đệ nhất phu nhân thứ hai của nước Mỹ theo Công giáo. Đây là tôn giáo phổ biến ở Slovenia, nơi bà Melania sinh ra và lớn lên. Điều này khiến chuyến công du của vợ chồng bà tới Vatican hồi tháng 5 năm ngoái có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Khi bà gặp Đức Giáo Hoàng, bà đã cất những hạt mân côi để ông ban phước. Ảnh: AP

Không giống như những Đệ nhất phu nhân khác, bà Melania đã trì hoãn việc chuyển đến Nhà Trắng suốt 5 tháng sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống. Mặc dù một số nhà phê bình cho rằng bà đã lảng tránh vai trò của mình nhưng Melania Trump giải thích rằng sự chậm trễ là bởi vì họ muốn con trai Barron hoàn thành lớp 5 ở New York. Ảnh: Getty

Khi chuyển đến Washington, các nhân viên của Nhà Trắng gần như ngay lập tức yêu mến bà Melania. Họ nói rằng ở bà có sự thân thiện, chu đáo khiến bà nổi bật hẳn so với các gia đình Tổng thống khác. Ảnh: Getty

Có nhiều nguồn tin cho rằng vợ chồng Tổng thống Mỹ "dành rất ít thời gian cho nhau, ngủ trong các phòng ngủ khác nhau, và hoạt động theo lịch trình riêng biệt”. Thậm chí, có một lý thuyết âm mưu rằng bà Melania không sống trong Nhà Trắng, thay vào đó, bà sống cùng bố mẹ đẻ ở gần trường học của con trai. Nhưng theo phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân, tin đồn là "sai 1.000%". Ảnh: AP

Bất chấp những nỗ lực của Nhà Trắng, cuộc hôn nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn là một trong những sự tò mò lớn nhất của báo chí và công chúng - đặc biệt là tranh cãi mới nhất xung quanh vụ việc giữa ông Trump và ngôi sao điện ảnh Stormy Daniels. Ảnh: Getty

Bà Melania Trump chưa từng lên tiếng về vụ việc. Một số suy đoán rằng bà từ chối nắm tay chồng và tham gia các hoạt động riêng biệt trong các sự kiện là dấu hiệu của cuộc xung đột. Ảnh: AP

Bạn bè của bà Melania cho biết Đệ nhất phu nhân là một người rất kín tiếng, thường xuyên về sớm khi đi dự sự kiện và tránh trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, thật khó để giữ riêng tư khi bà là một trong những Đệ nhất phu nhân nổi tiếng nhất trên thế giới. Ảnh: Getty

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Bussiness Insider)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-dang-kinh-ngac-ve-ba-melania-trump-de-nhat-phu-nhan-dac-biet-nhat-nuoc-my-a229450.html