Tin thế giới mới nhất ngày 15/11/2017


Thứ 3, 14/11/2017 | 23:56


Cùng sự kiện

Tin thế giới mới nhất ngày 15/11/2017. Cập nhật tin thế giới mới nhất ngày 15/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin thế giới mới nhất ngày 15/11/2017. Cập nhật tin thế giới mới nhất ngày 15/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng thuộc tổ chức IS

Ngày 14/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Mỹ che chở các tay súng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để sử dụng lực lượng này thúc đẩy lợi ích của mình tại Trung Đông. 

Các lực lượng Syria bắn rocket từ làng Suwayiah, gần thành phố Albu Kamal của Syria trong giao tranh với IS ngày 10/11 - Ảnh: TTXVN.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Mỹ đã từ chối ném bom và một nhóm tay súng IS đang rút lui khỏi Albu Kamal, trong khi các máy bay liên quân do Mỹ đứng đầu đã tìm cách cản trở không quân Nga tấn công các tay súng IS. 

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng hành động của liên quân chứng tỏ cuộc tấn công thần tốc của quân đội Chính phủ Syria tại Albu Kamal đã phá vỡ kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập các cơ quan quyền lực thân Mỹ để quản lý các vùng lãnh thổ ở bờ Đông sông Euphrates.

Tổng thống Trump: Quan hệ Mỹ - Philippines quan trọng vì lý do quân sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đã hàn gắn mối quan hệ với Philippines, vốn xấu đi hồi năm 2016, khi chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của nhà lãnh đạo Philippines. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte  - Ảnh: THX/TTXVN.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump cho rằng: “Mối quan hệ của Philippines với chính quyền trước đây thật kinh khủng, còn hiện nay chúng tôi có mối quan hệ cực kỳ vững mạnh với Philippines. Điều này rất quan trọng, chủ yếu vì lý do quân sự chứ không phải thương mại”.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết trong cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài khoảng 40 phút giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Philippines hôm 13/11, ông Trump đã không nêu lên mối quan ngại nhân quyền với người đồng cấp Rodrigo Duterte. Trong khi người phát ngôn của Tổng thống Mỹ cho biết vấn đề này đã được đề cập “ngắn gọn”. Philippines là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại châu Á, và hai quốc gia này vẫn duy trì sự ràng buộc nhờ vào hiệp ước quốc phòng song phương.

Triều Tiên sắp tập trận mùa Đông, Hàn Quốc tăng cường cảnh giác

Theo Yonhap, hôm 13/11, đại diện Quân đội Hàn Quốc vừa thông báo đang theo dõi sát sao phía Triều Tiên vì nước này vừa nhận thấy những dấu hiệu Bình Nhưỡng sắp chuẩn bị cho các cuộc tập trận mùa Đông bắt đầu vào tháng 12 và kéo dài tới năm sau.

Một cuộc tập trận của Triều Tiên - Ảnh minh họa (Dân trí).

"Hiện các binh sỹ Triều Tiên đang tiến hành các cuộc tập trận thực địa thông thường, mặc dù vậy quân đội Hàn Quốc vẫn luôn duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất trước khả năng Triều Tiên tiến hành các hành động khiêu khích và bất ngờ!", đại diện của Quân đội Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhận định các biện pháp đàm phán, ngoại giao sẽ là tốt nhất thay vì xung đột quân sự nhằm giải quyết các vấn đề phát triển hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có lời tuyên bố khá mạnh mẽ, rằng nếu buộc phải bảo vệ Mỹ hoặc các đồng minh, Washington "sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài phá hủy toàn bộ Triều Tiên".

Iran tuyên bố đầy "phũ phàng" trước lời kêu gọi của Tổng thống Pháp

Theo Reuters, mới đây, Iran đã đưa ra phản ứng trước lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tiến hành các cuộc đàm phán liên quan tới các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran.

Tên lửa đạn đạo của Iran - Ảnh minh họa (Giao Thông).

Cụ thể, Iran thẳng thừng tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ cuộc đàm phán nào về vấn đề này. Trong một thông báo rõ ràng trên website của Bộ Ngoại giao, ông Bahram Qassemi - Người phát ngôn nêu rõ: "Pháp cần nhận thức đầy đủ về lập trường kiên quyết của chúng tôi, rằng các vấn đề quốc phòng của Iran là không thể đàm phán!".

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, quan hệ giữa Mỹ và Iran không bình thường hóa nên lãnh đạo nước này quyết định gia hạn chế độ tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố theo lệnh 12170 chống lại Iran.

Hằng Thanh (T/h)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-the-gioi-moi-nhat-ngay-15112017-a209379.html