Tin thế giới mới nhất ngày 17/11/2017


Thứ 5, 16/11/2017 | 23:42


Cùng sự kiện

Tin thế giới mới nhất ngày 17/11/2017. Cập nhật tin thế giới mới nhất ngày 17/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin thế giới mới nhất ngày 17/11/2017. Cập nhật tin thế giới mới nhất ngày 17/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tòa án Tối cao Campuchia ra phán quyết giải thể đảng đối lập CNRP

Tòa án Tối cao Campuchia ngày 16/11 ra phán quyết giải thể đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) theo đơn kiện của các luật sư chính phủ nước này.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và thủ lĩnh CNRP Kem Sokha - Ảnh: Getty.

Thẩm phán Dith Munty, một thành viên cấp cao của đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) cho biết phán quyết được sự nhất trí của 9 thành viên bồi thẩm đoàn còn cấm 118 lãnh đạo cấp cao của CNRP hoạt động chính trị trong 5 năm. Theo luật pháp Campuchia, phán quyết của Tòa án Tối cao là phán quyết cuối cùng và bị đơn không có quyền kháng cáo.

Hồi đầu tháng 10, Chính phủ Campuchia nộp đơn kiện, đề nghị giải tán đảng đối lập với cáo buộc thông đồng với người nước ngoài để lật đổ chính phủ. Trong đơn kiện, các luật sư viện dẫn đoạn video năm 2013, trong đó Kem Sokha, lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), nói chuyện về kế hoạch chiếm quyền lực với sự trợ giúp của người Mỹ.

Singapore dừng quan hệ thương mại với Triều Tiên

Theo hãng tin Reuters, thông báo chính thức từ lực lượng hải quan Singapore xác nhận nước này đã cắt đứt quan hệ kinh tế với Bình Nhưỡng. Singapore là một trong những đối tác thương mại lớn của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Reuters.

Quyết định của Singapore đưa ra khoảng 2 tháng sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt với một số cá nhân, doanh nghiệp có quan hệ làm ăn với Triều Tiên, trong đó có 2 thực thể tại Singapore.

Thông báo của cơ quan hải quan Singapore gửi tới các thương nhân và tổ chức kinh doanh nêu rõ: "Singapore sẽ cấm mọi loại hàng hóa giao dịch thương mại đi và đến từ CHDCND Triều Tiên".

Cũng theo hải quan Singapore, việc ngừng giao dịch thương mại này đã có hiệu lực từ 8/11. Những trường hợp cố tình vi phạm các lệnh cấm mới có thể bị phạt tiền lên tới 200.000 đô la Singapore (147,3 USD), hoặc gấp 4 lần giá trị hàng hóa giao dịch, bị phạt tù lên tới 3 năm hoặc bao gồm cả hai hình thức này.

Trung Quốc tăng cường thử vũ khí có khả năng vươn tới Mỹ trong vòng 14 phút

Nhà khoa học tham gia nghiên cứu dự án, Phó Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu về động lực học khí nóng thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh, ông Zhao Wei cho biết, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực nhằm hoàn thiện phương tiện trên và đưa vào sử dụng trong năm 2020, đáp ứng nhu cầu cấp bách của Trung Quốc về chương trình phát triển vũ khí siêu thanh.

Đồ họa máy bay siêu thanh Trung Quốc - Ảnh: dailystar.co.uk

Ông Zhao nhận định: "Phương tiện này sẽ thúc đẩy sự ứng dụng kỹ thuật của công nghệ siêu thanh, chủ yếu là trong lĩnh vực quân sự, bằng cách mô phỏng môi trường của các đường bay siêu thanh, nhờ đó các vấn đề sẽ được phát hiện và giải quyết trên mặt đất". Nguy cơ thất bại của các vụ thử trên mặt đất sẽ giảm đáng kể sau khi bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm cho máy bay siêu thanh.

Theo ông Wu Dafang, giáo sư tại trường khoa học kỹ thuật hàng không thuộc Đại học Beihang ở Bắc Kinh, "Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu một cuộc đua về (vũ khí) siêu thanh".

Chủ tịch Quốc hội Indonesia bỏ trốn, sợ bị bắt vì tham nhũng

Hiện không rõ Chủ tịch Quốc hội Indonesie Novanto ở đâu. Ông bị cấm xuất cảnh sau khi lệnh cấm có hiệu lực 6 tháng được ban hành hồi tháng 10. 

Chủ tịch Quốc hội Indonesie Novanto - Ảnh: AP.

Theo hãng tin AP, khi cảnh sát đến nhà riêng tối 15/11 (giờ địa phương) để bắt ông Novanto, có lẽ chính khách này đã bỏ trốn, trong nhà chỉ có vợ ông và luật sư Yunadi. 2h sáng 16/11 (giờ địa phương), cảnh sát rời khỏi nhà với nhiều va li và các băng ghi hình kiểm soát an ninh của ngôi nhà.

Chủ tịch Quốc hội Novanto kiêm Chủ tịch đảng Golkar là một đồng minh thân cận của chính phủ Tổng thống Joko Widodo. Nhưng hồi tháng 7, ông bị xếp là nghi can hàng đầu trong vụ đại án tham nhũng, bị nghi giữ vai trò chính trong vụ khai khống, “hét giá” dự án lập hệ thống thẻ căn cước điện tử để rút ruột ngân sách quốc gia với số tiền lên đến 2.300 tỉ rupiah (170 triệu USD) kể từ năm 2011.

Truyền thông Nam Phi: Tổng thống Mugabe sẽ sớm giao quyền lực

Ngày 16/11, truyền thông Nam Phi đưa tin, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe được cho là sẽ “nhanh chóng” chuyển giao quyền lực cho cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, người vừa bị sa thải tuần trước. 

Tổng thống Robert Mugabe - Nguồn: nzherald.co.nz.

Theo hãng truyền thông SABC, Tổng thống Mugabe đã được cho một cơ hội đàm phán để tìm đường rút lui, trong đó có việc nhận được sự đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Tin tức được tiết lộ nêu rõ “một thỏa thuận đã được đưa ra, theo đó cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ đứng đầu chính phủ chuyển tiếp, bao gồm đại diện của các đảng phái chính trị khác nhau."

Hằng Thanh  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-the-gioi-moi-nhat-ngay-17112017-a209667.html