Tin tức thế giới mới nhất ngày 27/12


Thứ 2, 26/12/2016 | 23:30


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 27/12: Đã tìm thấy xác máy bay Tu-154 chở 92 người gặp nạn trên Biển Đen; Thủ tướng Hun Sen muốn ông Donald Trump xóa nợ...

(ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 27/12: Đã tìm thấy xác máy bay Tu-154 chở 92 người gặp nạn trên Biển Đen; Thủ tướng Hun Sen muốn ông Donald Trump xóa nợ cho Campuchia;…

Thủ tướng Hun Sen muốn ông Donald Trump xóa nợ cho Campuchia

Thủ tướng Campuchia đã công khai đề nghị Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump xóa khoản nợ thời chiến tranh của nước này, hiện đã vượt 300 triệu USD theo lãi suất.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. - Ảnh: Reuters

"Tôi hy vọng chính phủ quyền của ông Donald Trump sẽ suy nghĩ lại về khoản nợ của Campuchia với Mỹ từ Cộng hòa Khmer dưới thời tướng Lon Nol. Rất khó để chúng tôi đề nghị người Campuchia chấp nhận món nợ vốn được dùng để mua bom đạn giết hại người Campuchia", Cambodia Daily dẫn lời ông Hun Sen cuối tuần trước nói trong bài phát biểu khai mạc Lễ hội Biển ở Sihanoukville.

Trong khoảng thời gian từ năm 1972 - 1974, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã cho chính quyền Cộng hòa Khmer vay 274 triệu USD để mua vải sợi, gạo và bột mì của Mỹ. Đến năm 1993, Quốc hội Campuchia, ra đời sau cuộc bầu cử do Liên hợp quốc bảo trợ, tuyên bố chế độ Cộng hòa Khmer là một chính quyền bất hợp pháp.

Đã tìm thấy xác máy bay Tu-154 chở 92 người gặp nạn trên Biển Đen

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay trên Biển Đen ngày 25/12. - Ảnh: EPA/TTXVN.

Phần thân chính của máy bay quân sự Tu-154 chở 92 người rơi xuống Biển Đen hôm 25/12 đã được các thợ lặn tìm thấy.

TTXVN đưa tin, ngày 26/12, trả lời các hãng thông tấn Nga, quan chức thuộc đội tìm kiếm và cứu hộ của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga xác nhận, các thợ lặn nước này đã tìm thấy thân máy bay gặp nạn trên Biển Đen.

Trước đó, những mảnh vụn của chiếc máy bay Tu-154 đã được tìm thấy trên Biển Đen cách 1,5km gần Sochi.

Ít nhất 30 dân thường Syria thiệt mạng sau cuộc tấn công của IS

TTXVN đưa tin, ngày 25/12, sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công thị trấn al-Bab, phía bắc Syria, có ít nhất 30 dân thường đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cuộc tấn công của IS nhằm ngăn cản người dân rời bỏ thị trấn nằm cách thành phố Aleppo hơn 30km về phía Đông Bắc.

Nguồn tin cho hay, trong khuôn khổ chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" do Ankara phát động từ cuối tháng 8/2016 nhằm truy quét các phần tử IS ra khỏi khu vực biên giới giữa hai nước, lực lượng nổi dậy tại Syria được binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã bao vây thị trấn bị IS chiếm giữ này từ nhiều tuần qua.

Bất chấp vụ ám sát đại sứ, quan hệ Nga – Thổ sẽ được khôi phục hoàn toàn

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik Brazil, Diego Pautasso, một giáo sư khoa học chính trị trong các vấn đề quốc tế và các nước BRICS tại Đại học Sinos Vale cho rằng, quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm được bình thường hóa hoàn toàn.

"Tôi cho rằng việc bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ là rất quan trọng vì Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ ưu tiên các vấn đề như giá dầu, phát triển công nghệ và đường lối đối ngoại", giáo sư Pautasso nói. "Việc Tổng thống Putin phát triển quan hệ Nga - Trung Quốc là cực kỳ quan trọng đối với cả 2 quốc gia, không chỉ trong nhóm BRICS mà còn cả cộng đồng quốc tế. Tôi nghĩ rằng báo cáo của ông Putin về mong muốn khôi phục quan hệ bình thường giữa Nga - Mỹ và các nước châu Âu cũng có tầm quan trọng rất lớn".

Trung Quốc phản đối Mỹ trao đổi quân sự với Đài Loan

Đạo luật quốc phòng với ngân sách 618,7 tỷ USD của Mỹ có đoạn thể hiện quan điểm  bộ Quốc phòng nước này nên tiến hành chương trình trao đổi quân sự cấp cao với Đài Loan, tờ Tri Thức Trực Tuyến dẫn tin Reuters cho biết

Trong tuyên bố đưa ra tối muộn 25/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối mạnh mẽ đạo luật này của Mỹ.

 “Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ tuân thủ những cam kết với Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan, ngừng các liên hệ quân sự và việc bán vũ khí cho Đài Loan để tránh làm tổn hại quan hệ Trung – Mỹ cũng như hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bác bỏ nhận hối lộ 230.000 USD

Trích dẫn các nguồn tin thân cận với các doanh nhân, tuần báo Sisa Journal hôm 24/12 đưa tin, Park Yeon-cha – cựu Giám đốc điều hành của Công ty đóng giày Taekwang ở Busan, đã đưa ra một túi giấy với giá trị lên đến 200.000 đô tiền mặt cho ông Ban trong năm 2005 khi ông còn là Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc.

Chi tiết hơn, bài báo tố rằng số tiền đã được đưa tận tay cho ông Ban ngay tại nhà riêng, trong buổi tiếp đón một quan chức nước ngoài.

Tạp chí này cũng báo cáo rằng ông Park đã chuyển thêm 30.000 đô qua một chủ nhà hàng ở New York đến ông Ban Ki-moon hồi đầu năm 2007 sau khi ông Ban trở thành Tổng Thư ký LHQ.

Quan chức cấp cao NATO tử vong bất thường bên trong ô tô riêng

Quan chức NATO được phát hiện chết bất thường trong ô tô cách nhà riêng 100km - Ảnh: Getty.

Ông Chandelon được phát hiện đã tử vong một cách bí ẩn trong một chiếc ô tô đỗ cách nhà riêng 100km, Express đưa tin.

Giới chức Bỉ tiết lộ, thi thể của ông Yves Chandelon, 62 tuổi, ,Kiểm toán trưởng của NATO đã được phát hiện vào ngày 16/12 ở thành phố Andenne.

Chiếc ô tô của quan chức NATO được phát hiện đỗ gần thị trấn Andenne, khu vực Ardennes, Bỉ, cách văn phòng làm việc của ông Chandelon ở Capellen, Luxembourg khoảng 140km. Tại hiện trường, cảnh sát Bỉ đã phát hiện súng được bỏ lại bên cạnh thi thể ông Chandelon, tuy nhiên được khẳng định là súng của kẻ sát nhân.

'Người bẩn nhất châu Âu' qua đời trong trang trại bỏ hoang

Ludvik Dolezal, 60 tuổi, mắc chứng rối loạn tâm lý khiến ông thích đốt mọi thứ có trong tay, từ lốp xe tới đồ đạc, rồi ngủ trên đống tro tàn. Ông sống tại một trang trại bỏ hoang ở làng Skrivan, miền trung Cộng hòa Czech, Vnexpress dẫn tin Mirror cho biết.

Tóc tai, màu da của Dolezal đều đen xì vì ám khói, khiến ông có biệt danh người bẩn nhất châu Âu. Nhân viên cứu hỏa thường được gọi tới để dập lửa do ông đốt, nhưng chưa có ai bị thương vì ông.

Dolezal sống nhờ tiền chính phủ trợ cấp nhưng không được nhận tiền mặt, vì họ sợ ông sẽ đốt tiền. Số tiền hàng tháng do trưởng làng giữ. Người này chuẩn bị thức ăn cho ông hàng ngày.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-2712-a175912.html

  • Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/11

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/11: Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo điều tra sự xâm nhập của IS; Thủ tướng Nhật: Hiệp định TPP vô nghĩa nếu không có Mỹ;…
  • Tin tức thế giới mới nhất ngày 22/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 22/11

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 22/11: Trump xác nhận sẵn sàng khôi phục quan hệ với Nga; Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc thông đồng trong vụ bê bối tham nhũng;..
  • Tin tức thế giới mới nhất ngày 21/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 21/11

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 21/11: Thủ tướng Đức Merkel xác nhận ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4; Tổng thống Hàn Quốc bị nghi thông đồng với bạn...
  • Tin tức thế giới mới nhất ngày 19/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 19/11

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 19/11: Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ từ chức; Nổ kinh hoàng xe chở nhiên liệu, ít nhất 73 người thiệt mạng;…