Tin tức thế giới mới nhất ngày 4/12


Chủ nhật, 04/12/2016 | 01:11


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 4/12: Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không lật đổ chế độ nước ngoài; Tổng thống đắc cử Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan;…

(ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 4/12: Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không lật đổ chế độ nước ngoài; Tổng thống đắc cử Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan;…

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không lật đổ chế độ nước ngoài

Tổng thống đắc cử Donald Trump phát biểu tại mít tinh ở Cincinnati, bang Ohio hôm 2/12 - Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại mới được rút ra từ những sai lầm trong quá khứ. Chúng tôi sẽ dừng việc tìm cách lật đổ các chế độ và chính phủ nước ngoài”, RT dẫn lời Tổng thống đắc cử Donald Trump phát biểu tại Cincinnati, bang Ohio - nơi diễn ra cuộc mít tinh đầu tiên trong chuyến đi “cảm ơn” khắp nước Mỹ của tỷ phú New York, để tri ân các cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Theo Dân Trí, tổng thống đắc cử cũng khẳng định sẽ hợp tác với mọi quốc gia trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). “Chúng tôi sẽ trở thành đối tác với mọi quốc gia sẵn lòng chung tay cùng chúng tôi trong nỗ lực đánh bại IS và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan… Chúng ta sẽ tiêu diệt IS”, ông Trump nhấn mạnh.

Ngoài ra, trước đám đông những người ủng hộ tại Cincinnati, ông Trump cũng tuyên bố mục tiêu của nước Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông. “Mục tiêu của chúng ta là ổn định, chứ không phải hỗn loạn vì chúng ta muốn tái thiết lại đất nước. Đã đến lúc rồi”, tỷ phú Trump cho biết.

Đình chỉ hãng hàng không chở đội bóng Brazil gặp nạn ở Colombia

VnExpress đưa tin, Cơ quan Hàng không Dân dụng Bolivia hôm 1/12 thông báo đình chỉ vô thời hạn các chuyến bay do LaMia điều hành và đình chỉ cả một số quan chức hàng không trong quá trình điều tra.

Giới chức hàng không Anh cho biết hộp ghi âm buồng lái và hộp ghi dữ liệu chuyến bay thu thập được từ hiện trường tai nạn đang được gửi tới nước này để nghiên cứu.

Theo TTXVN, phát biểu với báo giới, Giám đốc phụ trách an toàn bay Cơ quan hàng không dân dụng Colombia Fredy Bonilla cho biết, máy bay mang số hiệu CP2933 của hãng Lamia đang gần hạ cánh xuống sân bay José María Córdova ở thành phố Medellin thì bị rơi do không đủ nhiên liệu.

Phó Tổng thống Mỹ đắc cử tiết lộ ưu tiên trong chính sách của chính phủ

Phó Tổng thống Mỹ đắc cử Mike Pence. - Ảnh: GettyImages.

Báo Dân trí đưa tin, trả lời phỏng vấn Thời báo phố Wall của Mỹ vào ngày 2/12, Phó Tổng thống Mỹ đắc cử Mike Pence cho biết Tổng thống đắc cử Donald Trump đang nóng lòng giải quyết những vấn đề như nhập cư bất hợp pháp, bãi bỏ và thay thế đạo luật y tế hay còn gọi là ObamaCare, đề cử vị trí tại Tòa án Tối cao và tăng cường sức mạnh của quân đội trong 100 ngày làm việc đầu tiên.

“Cần phải giải phóng nguồn năng lượng bị dồn nén trong nền kinh tế Mỹ. Chính sách cải cách thuế sẽ mang lại lợi ích cho tầng lớp lao động Mỹ và tăng thêm thu nhập cho người dân” - ông Pence nói.

Cùng ngày, Steven Mnuchin và Wilbur Ross, những người lần lượt được đề cử vào các vị trí Bộ trưởng Tài chính và Thương mại, cũng đã công bố kế hoạch hành động của mình.

Tổng thống đắc cử Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan

Ngày 2/12, tổng thống đắc cử Trump đã phá vỡ chính sách ngoại giao kéo dài nhiều thập kỷ qua của Mỹ và nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo của lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn.

VNExprees đưa tin, đây là lần đầu tiên tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump điện đàm với lãnh đạo đảo Đài Loan Thái Anh Văn. Theo thông báo từ văn phòng của ông Trump, trong cuộc thảo luận, hai bên nhấn mạnh quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh gắn bó mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đắc cử Mỹ điện đàm với lãnh đạo Đài Loan kể từ khi quan hệ ngoại giao Mỹ - Đài Loan bị cắt đứt năm 1979.

CNN dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay Stephen Yates, chuyên gia đến từ Quỹ Heritage, cố vấn thuộc đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump, đang có mặt ở Đài Loan và là người đứng ra dàn xếp cuộc gọi.

Tân vương Thái Lan ra sắc lệnh bổ nhiệm "Nhiếp chính"

Hoàng Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn (giữa) tham dự một sự kiện ở đền Wat Benchamabophit Dusitvanaram, thủ đô Bangkok ngày 21/10.

TTXVN đưa tin, theo công báo từ Chính phủ Hoàng gia Thái Lan ngày 2/12, Quốc Vương mới của Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã đưa ra sắc lệnh bổ nhiệm lại ông Prem Tinsulanonda làm Chủ tịch Hội đồng Cơ mật.

Sắc lệnh nêu rõ ông Prem đã hoàn thành nhiệm vụ nhiếp chính vì Nhà Vua mới đã lên ngôi và đề nghị rời khỏi cương vị của ông trước đó là Chủ tịch Hội đồng Cơ mật. Tuy nhiên, Nhà vua Vajiralongkorn quyết định bổ nhiệm lại ông Prem vào chức vụ này.

Sau khi Nhà Vua Bhumibol Adulyadej băng hà vào ngày 13/10 vừa qua, Hoàng thái tử Vajiralongkorn tuyên bố chưa muốn lên ngôi ngay và muốn cùng nhân dân để tang Vua cha. Do đó, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Prem Tinsulanonda đảm nhiệm vai trò nhiếp chính. Theo Hiến pháp Thái Lan, khi Nhà Vua băng hà và chưa có tân vương, vai trò nhiếp chính do Chủ tịch Hội đồng Cơ mật đảm nhiệm.

IS gửi thông điệp đe dọa ông Trump qua video

Theo báo Giao Thông, các chiến binh IS ở Indonesia vừa tung video với hàm ý đe dọa sẽ tìm cách lấy tính mạng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong tương lai, Mirror đưa tin.

Trong video do IS đăng tải có xuất hiện hình ảnh của Tổng thống đắc cử Donald Trump trên sân khấu ở Reno, Nevada được các mật vụ bảo vệ xông lên và đứng chắn trước mặt.

Các chiến binh IS ở Indonesia đã gửi thông điệp muốn lấy mạng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump qua một video.

Sau đó, tỷ phú bất động sản Mỹ đã nhanh chóng rời khỏi sân khấu và cảnh hỗn loạn vẫn tiếp tục xảy ra dưới khán đài.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-412-a172690.html

  • Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/11

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/11: Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo điều tra sự xâm nhập của IS; Thủ tướng Nhật: Hiệp định TPP vô nghĩa nếu không có Mỹ;…
  • Tin tức thế giới mới nhất ngày 22/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 22/11

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 22/11: Trump xác nhận sẵn sàng khôi phục quan hệ với Nga; Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc thông đồng trong vụ bê bối tham nhũng;..
  • Tin tức thế giới mới nhất ngày 21/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 21/11

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 21/11: Thủ tướng Đức Merkel xác nhận ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4; Tổng thống Hàn Quốc bị nghi thông đồng với bạn...
  • Tin tức thế giới mới nhất ngày 19/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 19/11

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 19/11: Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ từ chức; Nổ kinh hoàng xe chở nhiên liệu, ít nhất 73 người thiệt mạng;…