+Aa-
    Zalo

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 5/12

    ĐS&PL (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 5/12: 6,4 triệu cử tri Áo bầu lại Tổng thống; Cảnh báo hậu quả việc Mỹ gia hạn trừng phạt Iran;…

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 5/12: 6,4 triệu cử tri Áo bầu lại Tổng thống; Cảnh báo hậu quả việc Mỹ gia hạn trừng phạt Iran;…

    6,4 triệu cử tri Áo bầu lại Tổng thống

    Hai ứng viên tranh cử Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen ( trái) - ứng cử viên của đảng Xanh và Norbert Hofer (phải) - ứng cử viên của đảng Tự do Áo (FPO. Ảnh: AFP/TTXVN

    Đúng 6 giờ GMT (tức 13 giờ Việt Nam) ngày 4/12, tất cả các địa điểm bỏ phiếu trên toàn nước Áo đã mở cửa đón cử tri đi bầu lại tổng thống của nước này.

    Dự kiến, có khoảng 6,4 triệu cử tri đủ tư cách và kết quả thăm dò bên ngoài hòm phiếu sẽ sớm được công bố ngay sau khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 16 giờ GMT cùng ngày (tức 23 giờ Việt Nam).

    Cuộc bầu cử Tổng thống Áo lần này là cuộc chạy đua một lần nữa giữa hai ứng cử viên là ông Alexander Van Der Bellen của đảng Xanh và ông Norbert Hofer thuộc đảng Cực hữu.

    Trong cuộc bầu cử ngày 22/5, ông Alexander Van der Bellen đã chiến thắng trước đối thủ là ông Norbert Hofer với 30.000 phiếu chênh lệch. Tuy nhiên, hồi tháng 7 vừa qua, Tòa án Hiến pháp của Áo đã hủy bỏ kết quả này, do một số sai sót không cố ý trong quá trình kiểm phiếu. Sai sót nằm ở khâu kiểm số phiếu bỏ qua đường bưu điện, liên quan đến 77.000 phiếu.

    Cảnh báo hậu quả việc Mỹ gia hạn trừng phạt Iran

    Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Zarif phát biểu ngày 3/12 khi tới thăm thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nhấn mạnh giới chức Mỹ đang hành động ngược lại với các cam kết của mình và cần phải chấm dứt biện pháp trừng phạt này.

    Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng Nghị sĩ Mitch McConnell tới dự phiên bỏ phiếu của Thượng viện về ISA tại Washington, DC, ngày 1/12. Ảnh: EPA/ TTXVN

    Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi tuyên bố quyết định trên của Quốc hội Mỹ vi phạm thỏa thuận JCPOA, đồng thời cảnh báo Iran sẽ đáp trả "thích hợp". Ông Ghasemi nhấn mạnh: "Iran đã chứng minh việc tuân thủ các thỏa thuận quốc tế, song Iran cũng có những phản ứng thích hợp cho mọi tình huống".

    Các lệnh trừng phạt Iran đã chính thức được dỡ bỏ vào tháng 1/2016 sau khi nước này và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA).

    Tuy nhiên, ngày 1/12 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã gia hạn ISA thêm 10 năm sau khi văn kiện này được Hạ viện thông qua hồi tháng trước. Việc gia hạn luật ISA sẽ phải được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

    Cuba sẽ cấm xây dựng các tượng đài mang tên Fidel Castro

    Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, ngày 3/12, phát biểu trước đám đông người dân đến đưa tiễn lãnh tụ Fidel Castro tại thành phố Santiago, Chủ tịch Cuba Raul Castro thông báo quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu vào tuần tới để thông qua một dự luật theo ý nguyện của lãnh tụ Fidel Castro.

    Chủ tịch Cuba Raul Castro trước bức ảnh Fidel Castro trong lễ tưởng niệm cố lãnh tụ diễn ra tại Santiago de Cuba hôm 3/12. Ảnh: Reuters.

    “Tên của lãnh tụ Castro sẽ không được đặt cho bất kỳ tượng đài hay địa điểm công cộng nào, thể theo ước nguyện của anh trai mình”, ông Raul, em trai của Fidel Castro cho biết.

    Trong những ngày Cuba tổ chức quốc tang cho ông Fidel Castro, các hoạt động tưởng niệm diễn ra trên khắp đất nước, đặc biệt là tại vùng nông thôn phía đông Cuba. Người dân ở đây xếp hàng hai bên đường, hô vang tên Castro khi chiếc xe chở hài cốt ông chạy qua.

    Máy bay Indonesia chở 15 cảnh sát nghi rơi xuống biển

    Máy bay M-28 Skytruck của Indonesia. Ảnh: RiauIslandsPolice.

    Thông tin mới nhất trên Vnexpress cho hay, một máy bay cảnh sát hạng nhẹ Indonesia hôm nay mất tích cùng 15 người trên khoang, nhiều khả năng rơi xuống biển khi đang trên đường tới đảo Batam, phía nam Singapore.

    Máy bay cất cánh từ thị trấn Pangkal Pinang, đảo Bangka, Indonesia vào khoảng 9h30 hôm nay, được cho là đã rơi xuống biển, giữa các đảo Mensanak và Sebangka hoặc Gentar, ngoài khơi đảo Sumatra, Reutersdẫn một báo cáo của cảnh sát cho biết. Máy bay hạng nhẹ động cơ đôi là loại M-28 Skytruck, thuộc sở hữu của cảnh sát Indonesia.

    Một đội tìm kiếm đã vớt được các vật dụng được cho là từ máy bay mất tích, như ghế, hành lý, tài liệu, và theo danh sách, có 15 người trên khoang.

    Cháy lớn tại tiệc đêm ở Mỹ: 40 người nghi thiệt mạng

    Theo số liệu mới nhất đến nay vụ cháy có khả năng đã làm 40 người thiệt mạng.

    Vụ cháy xảy ra khi nhiều người đang tham dự buổi tiệc khiêu vũ. Ảnh: USA Today

    Trước đó thông tin ban đầu được cập nhật trên Thông tấn xã Việt Nam thì ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 25 người khác mất tích sau khi đám cháy lớn bất ngờ bùng lên tại tiệc đêm trong một nhà kho ở thành phố Oakland, bang California (Mỹ).

    Ngày 3/13, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cứu hỏa cho biết về vụ việc trên. Phát biểu với tờ East Bay Times, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa địa phương Teresa Deloach-Reed cho hay tòa nhà ở quận Fruitvale nơi xảy ra vụ cháy không có hệ thống phun nước chữa cháy tự động.

    Có khoảng 100 người đang tham gia buổi tiệc khi hỏa hoạn xảy ra. Các nhà điều tra đã được huy động đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ việc.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-512-a172730.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Tin tức thế giới mới nhất ngày 4/12

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 4/12

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 4/12: Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không lật đổ chế độ nước ngoài; Tổng thống đắc cử Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan;…

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin tức thế giới mới nhất ngày 4/12

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 4/12

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 4/12: Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không lật đổ chế độ nước ngoài; Tổng thống đắc cử Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan;…

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/11

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/11: Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo điều tra sự xâm nhập của IS; Thủ tướng Nhật: Hiệp định TPP vô nghĩa nếu không có Mỹ;…

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 22/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 22/11

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 22/11: Trump xác nhận sẵn sàng khôi phục quan hệ với Nga; Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc thông đồng trong vụ bê bối tham nhũng;..

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 21/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 21/11

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 21/11: Thủ tướng Đức Merkel xác nhận ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4; Tổng thống Hàn Quốc bị nghi thông đồng với bạn...