Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/11


Thứ 3, 08/11/2016 | 23:03


(ĐSPL) - Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/11: Chính phủ Anh triển khai soạn thảo luật rời khỏi EU; Mexico lên kế hoạch ứng phó nếu Donald Trump làm tổng thống Mỹ...

(ĐSPL) - Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/11: Chính phủ Anh triển khai soạn thảo luật rời khỏi EU; Mexico lên kế hoạch ứng phó nếu Donald Trump làm tổng thống Mỹ; Barack Obama: Chỉ cần thắng ở Florida, bà Clinton sẽ có thể trở thành Tổng thống...

Chính phủ Anh triển khai soạn thảo luật rời khỏi EU

Chính phủ Anh đã triển khai việc soạn thảo một dự luật về quy trình nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Theo TTXVN, Thủ tướng Theresa May đang bày tỏ tin tưởng có thể đảo ngược phán quyết của tòa án có thể làm trì hoãn tiến trình Brexit này.

Hồi tuần trước, Tòa Thượng thẩm Anh đã ra phán quyết Chính phủ Anh cần phải nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội để kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon khởi động tiến trình rời khỏi "mái nhà chung" EU kéo dài 2 năm.

Thủ tướng Anh Theresa May - Ảnh: Reuters.

Chính phủ Anh cho rằng điều này có thể trì hoãn vô thời hạn việc kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon khi mà hầu hết các nghị sĩ Anh muốn nước này ở lại EU.

Phát hiện 100 thi thể bị hành quyết trong trường học ở Iraq

Theo Tuổi Trẻ, trong một thông báo hôm 7/11, quân đội Iraq tiết lộ vừa tìm thấy một hố chôn tập thể khoảng 100 người bên trong một trường học ở phía nam Mosul, Iraq. Hiện nơi này đang bị khủng bố IS chiếm giữ nhiều tháng qua.

Các nạn nhân đều bị hành quyết, và theo dự đoán ban đầu, họ là dân thường Iraq, bị nhóm IS giết hại. Hiện các nhóm điều tra đặc biệt đã được cử đến để tìm hiểu nguyên nhân cái chết cũng như xác định danh tính các nạn nhân.

Khói đen bốc lên sau đụng độ giữa liên quân và nhóm IS ở thị trấn Bashiqa, phía Đông thành phố Mosul, hôm 7/11 - Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric tuyên bố nhóm IS và tất cả những kẻ gây ra các vụ việc tàn bạo ở Mosul sẽ phải chịu trách nhiệm về những vụ thảm sát ở thành phố này.

Barack Obama: Chỉ cần thắng ở Florida, bà Clinton sẽ có thể trở thành Tổng thống

Hôm 6/11, Tổng thống Barack Obama đã vận động tranh cử cho bà Hillary Clinton ở Florida khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến thời điểm bầu cử chính thức.

Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: AP.

"Nếu chúng ta giành chiến thắng ở Florida, đây sẽ là một sự bao trùm", ông Obama nói trước đám đông khán giả tập trung bên ngoài sân vận động ở hạt Osceola. "Nếu chúng ta giành chiến thắng Florida, cuộc bầu cử sẽ kết thúc, vì vậy chúng ta hãy làm theo con tim của mình trong hai ngày tiếp theo này, như thể tương lai của chúng ta phụ thuộc vào điều này, và vì tương lai của chúng ta phụ thuộc vào cuộc bầu cử này", ông Obama nói thêm.

Tổng thống Barack Obama cũng nói đến việc Twitter cá nhân của ông Donald Trump bị nhân viên vận động tranh cử kiểm soát.

Mexico lên kế hoạch ứng phó nếu Donald Trump làm tổng thống Mỹ

Các quan chức Mexico được cho là đang lên kế hoạch để ứng phó với điều mà họ gọi là “cơn bão” với nền kinh tế Mexico trong trường hợp ông Donald Trump trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Thông tin báo Dân trí đăng tải, giới chức Mexico đang lên kế hoạch dự phòng để đối phó với những khả năng bất ổn trên thị trường nước này cũng như các nguy cơ thâm hụt thương mại sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đặc biệt trong trường hợp ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng.

Các quan chức Mexico được cho là đang lên kế hoạch để ứng phó với điều mà họ gọi là “cơn bão” với nền kinh tế Mexico trong trường hợp ông Donald Trump trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Theo CNN, Mexico đến nay vẫn chưa công bố kế hoạch dự phòng của nước này nhưng tỷ phú Trump rõ ràng đã được xem như một mối đe dọa lớn với quốc gia Nam Mỹ.

Thông tin trên báo Thanh niên, ông Donald Trump được xem như là mối đe dọa lớn với Mexico. Ông từng đe dọa áp thuế 35% với hàng hóa được các công ty Mỹ làm ở Mexico và bán tại nước nhà. Xuất khẩu chiếm 1/3 nền kinh tế Mexico và gần như toàn bộ hàng xuất khẩu cập cảng Mỹ.

Ông Trump tuyên bố mình sẽ quay lưng với Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA), thỏa thuận thương mại tự do giữa Canada, Mexico và Mỹ, nếu nó không được tái thương lượng. Tỉ phú bất động sản còn muốn xây bức tường ở biên giới Mỹ - Mexico và nói rằng nước bạn phải chi trả cho bức tường này. “Đây là đề xuất hai bên cùng thiệt. Người thua thiệt duy nhất sẽ chỉ là người Mỹ và người Mexico”, cựu Đại sứ Mexico tại Mỹ Arturo Sarukhan cho hay.

Chỉ vài giờ trước khi người Mỹ đi bỏ phiếu, ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton có tới 90% giành chiến thắng, theo thăm dò của Reuters Ipsos.

Thăm dò mới nhất: Hillary Clinton có 90% cơ hội chiến thắng

Chỉ vài giờ trước khi người Mỹ đi bỏ phiếu, ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton có tới 90% giành chiến thắng, theo thăm dò của Reuters Ipsos.

Hillary Clinton có 90% cơ hội chiến thắng nhờ vào chênh lệch số phiếu đại cử tri so với đối thủ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Cơ hội của bà Clinton gần như là tương tự với hồi tuần trước, bất chấp tuyên bố điều tra của FBI về vụ email cá nhân.

Cựu Ngoại trưởng Clinton đang dẫn trước nhà tỷ phú New York Donald Trump khoảng 3 điểm (45% - 42%) trong điều tra số phiếu phổ thông, và có tới 90% cơ hội giành chiến thắng nhờ 303 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump mới có 235, (ứng viên cần ít nhất 270 phiếu của đại cử tri để chiến thắng).

Donald Trump vẫn còn cơ hội chiến thắng ở các bang lớn như Florida, Michigan, North Carolina và Ohio và Pennsylvania, nơi Clinton chỉ tạm vượt qua ông với cách biệt rất mỏng manh khoảng 3 điểm.

Để giành chiến thắng, Trump cũng cần phải giữ được sự ủng hộ truyền thống dành cho Đảng Cộng hòa của cử tri bang Arizona. Trump cần cử tri đi bầu cao hơn trong số cử tri da trắng ủng hộ Đảng của ông.

Ngọc Linh (tổng hợp)

[mecloud]eS3rgGJ3QX[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-911-a169670.html