Triều Tiên công bố những hình ảnh về chương trình hạt nhân từ trước đến nay


Thứ 5, 27/07/2017 | 08:33


Cùng sự kiện

Triều Tiên đã bất ngờ công bố những hình ảnh liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này từ giai đoạn đầu dưới thời cố lãnh đạo Kim Il-sung đến nay.

Triều Tiên đã bất ngờ công bố những hình ảnh liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này từ giai đoạn đầu tiên dưới thời cố lãnh đạo Kim Il-sung đến nay.

Báo Dân trí đưa tin, ngày 27/7, một đoạn video ghi lại toàn cảnh buổi hòa nhạc tại thủ đô Bình Nhưỡng có sự tham gia của nhà lãnh đạo Kim Jong-un kéo dài khoảng 1 tiếng 28 phút được truyền thông Triều Tiên công bố mới đây cho thấy, giữa buổi hòa nhạc, trên màn hình lớn đã chiếu hàng loạt hình ảnh chưa từng thấy trước đó về chương trình tên lửa của nước này.

Theo đó, có tổng cộng 190 bức ảnh được cho là ghi lại những hình ảnh về chương trình hạt nhân Triều Tiên từ giai đoạn đầu dưới thời cố lãnh đạo Kim Il-sung đến vụ phóng tên lửa gần đây nhất hôm 4/7.

Những bức ảnh được công bố trong bối cảnh giới chuyên gia cho rằng Triều Tiên đã đạt được bước tiến đáng kể trong công nghệ phát triển tên lửa. Họ cho rằng, Triều Tiên có thể sở hữu một tên lửa đạn đạo liên lục địa thực sự sớm hơn dự đoán. Thậm chí theo các chuyên gia, Triều Tiên có thể chế tạo tên lửa bắn tới lục địa Mỹ trong vòng 1 năm tới.

Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đang kiểm tra hệ thống tên lửa Scud-B, loại mà sau này có ảnh hưởng rất lớn tới chương trình tên lửa của nước này. Ảnh: KRT

TTXVN thông tin thêm, nhận định về việc quốc gia này làm thế nào để đạt được công nghệ nhanh hơn nhiều so với dự đoán, chuyên gia Zhao Tong của chương trình chính sách hạt nhân thuộc Trung tâm Chính sách toàn cầu Carnegie - Tsinghua cho rằng: "Tất cả các tên lửa được Bìnnh Nhưỡng tiết lộ gần đây có thể liên quan đến một vài thiết kế cũ hơn của Nga mà họ (Triều Tiên) mua từ các thập kỷ trước".

Theo ông Zhao Tong, có thể là thông qua nghiên cứu lâu dài, các kĩ sư Triều Tiên đã đạt được một đột phá quan trọng liên quan đến một số thách thức công nghệ chủ yếu. 

Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Song Zhongping nhận định: "Với những gì chúng ta đã chứng kiến, Triều Tiên đã phát triển các động cơ nhiên liệu cứng bằng cách liên tục sao chép các động cơ nhiên liệu lỏng của Nga. Dựa theo đó, họ đã phát triển động cơ nhiên liệu cứng.

Một số hình ảnh hiếm hoi về chương trình tên lửa Triều Tiên:

Một bức ảnh khác ghi lại hình ảnh cố lãnh đạo Kim Jong-il cùng các tướng lĩnh quân đội quan sát một trong những loại tên lửa tầm trung-xa-liên lục địa gây sự chú ý lớn là Hwasong-10, hay còn được biết tới với cái tên Nodong-B, Musudan và BM-25. Ảnh: KRT 

Một trong những phiên bản đời đầu của tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-10, hay còn gọi là tên lửa Musudan. Ảnh: KRT

Hình ảnh ghi lại lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đứng trước động cơ một tên lửa Hwasong-10. Ảnh: KRT
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng quan sát một vụ phóng thử tên lửa tầm trung Hwasong-12. Lần phóng này dường như diễn ra gần thành phố Sinpo và đã thất bại. Ảnh: KRT
Hình ảnh ghi lại cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được nhìn thấy đứng cạnh một bệ phóng tên lửa di động trước một cửa hầm được cho là kho chứa tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KRT
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đứng trước tên lửa đạn đạo Hwasong-12. Thoạt nhìn, đây giống như một căn cứ tên lửa ngầm. Tuy nhiên, xem thông tin về địa điểm thử tên lửa này, thì đây là sân bay Pukchang. Ảnh: KRT

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trieu-tien-cong-bo-nhung-hinh-anh-ve-chuong-trinh-hat-nhan-tu-truoc-den-nay-a197400.html