Lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong được Anh trao trả về Trung Quốc


Thứ 7, 01/07/2017 | 02:55


Cùng sự kiện

Lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong được Anh trao trả về Trung Quốc và lễ nhậm chức trưởng đặc khu Hong Kong diễn ra sáng ngày 1/7, với sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong được Anh trao trả về Trung Quốc và lễ nhậm chức trưởng đặc khu Hong Kong diễn ra sáng ngày 1/7, với sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình.

(Ấn F5 để tiếp tục cập nhật)

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định kiên định con đường "một nước hai chế độ" và tôn trọng sự khác biệt tại Hong Kong, và tuyên bố con đường để giải quyết các thách thức là đoàn kết vào thời điểm 20 năm Hong Kong trở về với đại lục.

Lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong được Anh trao trả về Trung Quốc - Ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu sau lễ nhậm chức của bà Carrie Lam. - Ảnh: Xinhua.

Bà Carrie Lam, người sắp nhậm chức trưởng đặc khu phát biểu

"Chúng tôi sẽ đưa tới thanh niên nhiều cơ hội phát triển hơn, nhiều cơ hội tham gia chính quyền hơn", bà Lam khẳng định. Bà Lam tuyên bố, sẽ trừng phạt những hành vi công kích chủ quyền quốc gia theo luật pháp, đồng thời khiến nền kinh tế Hong Kong ngày một rực rỡ hơn.

Bà Lam hy vọng thông qua cách điều hành lãnh đạo kiểu mới, bà sẽ khôi phục sự tín nhiệm của người dân Hong Kong với chính quyền, nhấn mạnh xã hội phải yêu thương đoàn kết.

Bà Carrie Lam, người sắp nhậm chức trưởng đặc khu, vẫy tay tại lễ thượng cờ. Ảnh: Reuters.

Các lãnh đạo Hong Kong tuyên thệ trước sự chứng kiến của bà Carrie Lam. Ảnh: Hong Kong Free Press.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Carrie Lam sau khi bà kết thúc tuyên thệ. Ảnh: Reuters.

Máy bay trực thăng mang cờ của Trung Quốc và Hong Kong tới Quảng trường Kim Tử Kinh, nơi diễn ra lễ thượng cờ. - Ảnh: Reuters.

Lễ thượng cờ 20 năm sau ngày Hong Kong trở về với Trung Quốc

Cờ Trung Quốc và Hong Kong được kéo lên tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày Hong Kong được trao trả về Trung Quốc sáng 1/7. - Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Lễ thượng cờ nhân dịp tròn 20 năm Trung Quốc thu hồi Hong Kong và chứng kiến lễ nhậm chức của tân Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, cùng các thành viên của chính quyền Hong Kong khóa mới.

Lễ thượng cờ diễn ra ở Quảng trường Kim Tử Kinh trên đảo Hong Kong, biểu tượng của đặc khu Hong Kong, với sự tham gia của 2.400 người. Phi cơ biểu diễn và diễu hành trên biển.

Sau lễ thượng cờ, Chủ tịch Tập Cận Bình dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày Hồng Kông về với Trung Quốc và lễ nhậm chức chính quyền đặc khu Hồng Kông khóa thứ V tổ chức ở Trung tâm Hội nghị triển lãm Hồng Kông. Sự kiện có sự tham gia của 2.000 quan khách, bao gồm các quan chức Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, lãnh sự quán, người nổi tiếng.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-ky-niem-20-nam-hong-kong-duoc-anh-trao-tra-ve-trung-quoc-a194901.html