+Aa-
    Zalo

    Tướng Mỹ có thể sẽ kháng lệnh khai hỏa vũ khí hạt nhân của ông Trump

    ĐS&PL Tướng Không quân John Hyten, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM) khẳng định sẽ chống lệnh tấn công hạt nhân từ Tổng thống Donald Trump, nếu thấy...

    Tướng Không quân John Hyten, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM) khẳng định sẽ chống lệnh tấn công hạt nhân từ Tổng thống Donald Trump, nếu thấy đó là lệnh khai hỏa 'bất hợp pháp'. 

    Hôm 18/11, phát biểu tại Diễn đàn an ninh quốc tế Halifax ở Nova Scotia, Canada, Tướng John Hyten, người chịu trách nhiệm chỉ huy lực lượng hạt nhân của Mỹ, đã nói về tình huống giả định ông nhận một mệnh lệnh tấn công hạt nhân. 

    Tướng John Hyten - Ảnh: Reuters.

    Tướng John Hyten nói: "Tôi đưa ra lời khuyên cho tổng thống và ông ấy sẽ ra lệnh cho tôi. Và nếu điều đó bất hợp pháp, hãy thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ nói: Thưa tổng thống, điều đó là bất hợp pháp. Ông ấy sẽ hỏi tôi: ‘Vậy điều gì là đúng luật?’ và tùy trường hợp, chúng tôi sẽ cùng đưa ra những phương án phối hợp các khả năng để đáp trả". 

    Phát biểu của Tướng John Hyten được đưa ra sau khi Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 15/11, lần đầu tiên trong vòng 40 năm, có phiên điều trần về thẩm quyền phát động tấn công hạt nhân của Tổng thống Mỹ. 

    Quyền hạn của Tổng thống Mỹ trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân thời gian gần đây trở thành đề tài nóng trong các cuộc tranh luận của giới chức và chuyên gia nước này.

    Tổng thống Donald Trump với vai trò là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có quyền ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân để bảo vệ an ninh quốc gia mà không cần quốc hội cho phép. Tuy nhiên, giới nghị sĩ tỏ ra lo ngại nếu Tổng thống đưa ra quyết định vội vàng hoặc không đúng, nhất là trong bối cảnh có những lời qua tiếng lại gay gắt gần đây giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân.

    Hằng Thanh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuong-my-co-the-se-khang-lenh-khai-hoa-vu-khi-hat-nhan-cua-ong-trump-a210021.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Chiến hạm Mỹ va chạm với tàu kéo Nhật

    Chiến hạm Mỹ va chạm với tàu kéo Nhật

    Tàu kéo của Nhật Bản đã hỏng động cơ đẩy sau đó mất kiểm soát và va vào tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ ở khu vực thuộc Vịnh Sagami (Nhật Bản).

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chiến hạm Mỹ va chạm với tàu kéo Nhật

    Chiến hạm Mỹ va chạm với tàu kéo Nhật

    Tàu kéo của Nhật Bản đã hỏng động cơ đẩy sau đó mất kiểm soát và va vào tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ ở khu vực thuộc Vịnh Sagami (Nhật Bản).