+Aa-
    Zalo

    Vụ khủng bố Paris: Nghi phạm chủ mưu có thể đã chết

    ĐS&PL (ĐSPL) – Kẻ chủ mưu các cuộc tấn công Paris đã chết trong cuộc bố ráp của biệt kích cảnh sát Pháp hôm 18/11, hai quan chức cấp cao của châu Âu cho biết.

    (ĐSPL) – Kẻ chủ mưu các cuộc tấn công Paris được cho là đã chết trong cuộc bố ráp của biệt kích cảnh sát Pháp hôm 18/11, hai quan chức cấp cao của châu Âu cho biết.

    Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris.

    Vụ bố ráp diễn ra sau khi các chuyên gia Pháp theo dõi chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abdelhamid Abaaoud, được cho là kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris hôm 13/11 đang chạy trốn tại phía bắc của thủ đô nước Pháp và có thể đang mưu đồ một làn sóng bạo lực khác.

    Hơn 100 nhân viên cảnh sát và binh lính đã tấn công một tòa nhà căn hộ có rất nhiều người nhập cư tại Saint-Denis, Pháp trong một cuộc bao vây kéo dài 7 giờ và khiến ít nhất 2 người chết, các quan chức nước này cho biết. Tuy nhiên, một quan chức an ninh của Pháp từ chối xác nhận hoặc phủ nhận rằng Abaaoud đã chết.

    Abdelhamid Abaaoud nằm trong số những được báo cáo đã thiệt mạng, theo hai quan chức cấp cao châu Âu cho biết. Hắn từng khoe khoang có thể đi lại dễ dàng giữa châu Âu và các thành trì của IS ở Syria.

    Cuộc bố ráp các nghi phạm khủng bố Paris hôm 19/11 - Ảnh: CNN

    Công tố viên Paris François Molins trả lời các phóng viên rằng ông không thể cung cấp danh tính của những người bị giết tại hiện trường cuộc đấu súng. Các quan chức Mỹ cho biết họ đang chờ xác nhận của nhân thân của những người bị giết.

    Hai quan chức châu Âu đề nghị giấu tên, đến từ 2 nước khác nhau, quả quyết họ nhận được báo cáo về cái chết của Abaaoud từ chính nhà cầm quyền Pháp.

    Ông Molins cũng cho biết thông qua một điện thoại di động bị bỏ đi đã giúp xác định ngôi nhà mà những kẻ tấn công dùng làm nơi ẩn náu và lên kế hoạch phối hợp tấn công trong vụ khủng bố Paris hôm 13/11, khiến 129 người thiệt mạng và hơn 350 bị thương.

    Công tố viên Molins cũng cho biết cảnh sát đã phát động các cuộc tấn công sau khi nhận được một bằng chứng cho thấy rằng Abaaoud đang "cố thủ" trên tầng ba của tòa nhà Saint-Denis.

    Ông cho hay cả Abaaoud và nghi phạm đang bị truy nã khác, Salah Abdeslam cũng không nằm trong 8 người, bao gồm 7 nam, 1 nữ đã bị bắt giữ trong cuộc bố ráp hôm 18/11.

    Những kẻ khủng bố đã sử dụng 3 ngôi nhà trú ẩn khác nhau ở Paris , bao gồm căn hộ ở Saint-Denis, và 3 chiếc xe cho thuê để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Đây là “một kế hoạch được chuẩn bị cẩn thận và thực hiện tỉ mỉ”, ông Molins cho biết.

    NHẬT DUY(Theo Washington Post)

    Video tin tức được xem nhiều:

    Vụ khủng bố Paris: Kẻ chủ mưu đang cố thủ đấu súng với cảnh sát

    [mecloud]nidsDQZeF0[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-khung-bo-paris-nghi-pham-chu-muu-co-the-da-chet-a120310.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.