+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 7/4: Bộ Y tế chỉ đạo hỏa tốc liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/4/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 7/4/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bộ Y tế chỉ đạo hỏa tốc liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

    Ngày 6/4, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có Công văn hoả tốc về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quận Tây Hồ, Hà Nội gửi Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội; Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

    Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 xe ô tô con với 17 xe máy ngày 5/4/2023 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, các nạn nhân vụ tai nạn nêu hiện trên đang được điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

    Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tập trung mọi nguồn lực, thuốc, trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ tai nạn gây ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành chức năng của UBND thành phố Hà Nội và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó thảm họa.

    Cùng với chỉ đạo khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn, Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm bảo đảm tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông; phối hợp chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời.

    bo y te chi dao hoa toc lien quan den vu tai nan lien hoan o ha noi
    Vụ tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công, Hà Nội. (Ảnh: CAHN)

    Trước đó, vào khoảng 16h ngày 05/4/2023, tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô BKS 29A-083.12 với 17 xe máy.

    Hậu quả có 18 người bị thương, trong đó có 2 cháu nhỏ, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

    Mỗi ngày, hơn 32 nghìn lượt khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông

    Ông Vũ Hồng Trường - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) thông tin trên báo Giao thông, tuyến metro đầu tiên của Thủ đô đã và đang phát huy hiệu quả và ngày càng được đông đảo người dân ủng hộ.

    Tổng giám đốc thông tin, trong quý I/2023, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển được hơn 2,65 triệu lượt hành khách, tăng 262% so với cùng kỳ năm 2022.

    Thống kê cho thấy, tuyến hiện có khoảng 10.000 hành khách sử dụng vé tháng. Bình quân mỗi ngày, tuyến phục vụ trên 32.000 lượt hành khách, ngày cuối tuần phục vụ 26.000-28.000 lượt hành khách.

    moi ngay hon 32 nghin luot khach di tau dien cat linh ha dong

    Hành khách thư thả khi di chuyển bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: GT)

    Hanoi Metro đã góp phần dần thay đổi thói quen đi lại của người dân và từng bước tạo dựng văn hóa sử dụng phương tiện giao thông công cộng văn minh, an toàn, thân thiện.

    Người dân TP.HCM bàn giao con trăn quý hiếm cho kiểm lâm

    Ngày 6/4, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết trên Tri thức trực tuyến, đơn vị này vừa phối hợp UBND phường 7 (quận 8), tiếp nhận một con trăn đất đất, nặng khoảng 10kg.

    Con trăn này do bà Trịnh Thị Minh Hiền, ngụ trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7 (quận 8) bàn giao.

    Bà Hiền cho biết năm 2021, bà phát hiện con trăn bò vào khu vườn của gia đình. Sợ con vật gây hại cho vật nuôi, bà bắt nhốt lại và chăm sóc.

    nguoi dan tphcm ban giao con tran quy hiem cho kiem lam
    Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận con trăn đất. (Ảnh: Zing)

    Khi biết thông tin nuôi động vật hoang dã là vi phạm pháp luật, bà Hiền đã liên hệ lực lượng kiểm lâm để bàn giao. Bà mong muốn con vật được trở về rừng tự nhiên.

    Một cán bộ kiểm lâm cho biết con trăn đất này có tên khoa học Python molurus, nằm trong nhóm IIB, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-74-bo-y-te-chi-dao-hoa-toc-lien-quan-den-vu-tai-nan-lien-hoan-o-ha-noi-a571376.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan