+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/6/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đang truy tìm chiếc điện thoại được dùng để đăng clip bạo hành trẻ ở Đà Nẵng

    Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đã gửi công văn đề nghị các nhà mạng hỗ trợ truy tìm chiếc điện thoại được dùng để đăng hình ảnh, clip ghi hình cảnh bạo hành trẻ ở nhóm trẻ Mẹ Mười trên mạng xã hội.

    Theo Đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), việc truy tìm chiếc điện thoại nói trên nhằm củng cố hồ sơ điều tra vụ án “Hành hạ người khác” ở nhóm trẻ Mẹ Mười do bà Đinh Thị Hồng (SN 1972, ngụ tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ.

    Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, clip cho thấy cảnh bạo hành trẻ dã man ở nhóm trẻ Mẹ Mười. Người phụ nữ có hành vi bạo hành trẻ được xác định ngay trong ngày là bà Đinh Thị Hồng.

    Hiện tại, Cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Khê đã có quyết định khởi tố vụ án “Hành hạ người khác” ở nhóm trẻ Mẹ Mười; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Hồng do hành vi phạm tội “Hành hạ người khác”. Viện kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ nhóm trẻ Mẹ Mười.

    Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND quận Thanh Khê cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ người thực hiện các hình ảnh, clip và người đã đăng tải các hình ảnh, clip ghi hình cảnh bạo hành trẻ ở nhóm trẻ Mẹ Mười trên mạng xã hội; làm rõ nguyên nhân vì sao sự việc trong thực tế đã xảy ra từ giữa tháng 4/2108, nhưng đến hơn 1 tháng sau mới được phản ánh bằng hình ảnh, clip đăng tải trên mạng xã hội.

    Theo bà Đinh Thị Hồng - chủ nhóm trẻ Mẹ Mười, người thực hiện hình ảnh, clip có thể là một bảo mẫu tại Nhóm và đã nghỉ việc.

    Con trai dùng búa đánh mẹ tử vong rồi đi ngủ

    Trưa 31/5, Công an huyện Long Thành phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Đức (SN 1979, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”.

    Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 20h ngày 30/5, bà Nguyễn Thị Y. (SN 1945, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, là mẹ của Đức) có cự cãi lớn tiếng với Đức tại căn nhà ở ấp 5, xã Bàu Cạn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Bực tức, Đức cầm búa đóng đinh đánh nhiều phát vào đầu người mẹ của mình cho tới khi bà tử vong rồi bỏ đi ngủ.

    Sáng 31/5, người dân phát hiện sự việc nên đã báo công an.

    Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ đối tượng Đức.

    Bước đầu, Đức khai nhận đã sát hại mẹ mình bằng búa. Theo đó, chiều tối 30/5, Đức đi Vũng Tàu về nhà thì xảy ra cự cãi với bà Y. và gây ra vụ việc nói trên.

    Một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Đức có dấu hiệu bị tâm thần.

    Hiện công an đang điều tra làm rõ.

    Mang 10 bánh heroin vào khách sạn sang chờ bán thì bị bắt

    Đối tượng Ly A Châu và tang vật thu giữ - Ảnh: Công an Nhân dân

    Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép 10 bánh heroin.

    Đây là chiến công đầu tiên của lực lượng phòng chống ma túy Điện Biên nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6/2018).

    Vào khoảng 5h30 ngày 31/5, các trinh sát phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên bất ngờ ập vào khách sạn Him Lam có địa chỉ tại tổ 1, phường Him Lam, TP Điện Biện Phủ, phát hiện, bắt giữ đối tượng Ly A Châu (21 tuổi) có HKTT tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Tang vật thu tại chỗ gồm 10 bánh heroin (trọng lượng khoảng 3,5kg); 1 xe máy, 1 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Tại cơ quan Công an, bước đầu Ly A Châu khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt - Lào, đang trên đường mang về thành phố Điện Biên Phủ tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

    Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã gặp mặt, tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng cho Ban Chuyên án 10 triệu đồng.

    Tạm giữ lô mỹ phẩm nhập lậu

    Lực lượng Hải quan kiểm đếm số tang vật thu giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Lực lượng Hải quan Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa phát hiện thu giữ trên 2.000 lọ dầu xả, thuốc nhuộm tóc do Trung Quốc sản xuất nhập lậu vào khu vực biển Hạ Long, Quảng Ninh.

    Trước đó, khoảng 22h30 ngày 25/5, Đội Kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh làm nhiệm vụ tuần tra tại toạ độ 20057’651”N, 107003’924”E (khu vực gầm cầu Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh đã phát hiện tàu có biểu hiện nghi vấn.

    Tổ công tác tiến hành kiểm tra tàu vỏ gỗ màu xanh không mang biển kiểm soát (Công suất máy chính 24 CV, trọng tải khoảng 3 tấn) do ông Nguyễn Hùng Dũng (SN 1959), trú tại tổ 2, khu 6, Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh điều khiển, phát hiện trên tàu có vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có giấy tờ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan.

    Qua kiểm đếm, lực lượng Hải quan tạm giữ 48 lọ dầu xả tóc, loại 1.100 ml/lọ; 1.800 tuýp thuốc nhuộm tóc, loại 100ml/tuýp, đều do Trung Quốc sản xuất, mới 100%, trị giá gần 100 triệu đồng.

    Hiện Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hùng Dũng và tạm giữ tang vật chờ xử lý.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/6/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-162018-a231416.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan