+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/1/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/1/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/1/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đặc nhiệm khống chế người đàn bà có hàng loạt giấy chứng minh

    Xe tang vật vụ trộm và các loại giấy tờ Linh mang theo người - Ảnh: Vnexpress

    Tổ đặc nhiệm Công an quận 1(TP HCM) tuần tra khu vực trung tâm rạng sáng 18/1, phát hiện người phụ nữ đi bộ lang thang có biểu hiện nghi vấn. Bà ta đi qua Công viên Tao Đàn, rẽ qua Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành).

    Thấy người đàn ông ngủ bên chiếc xe máy trên vỉa hè, bà ta rón rén lại gần rút chìa khóa nơi thắt lưng ông này, lên xe nổ máy bỏ chạy. Lập tức các trinh sát đuổi theo khống chế, đưa người đàn bà về trụ sở.

    Bà này mang theo 11 chứng minh nhân dân và bằng lái xe dán ảnh mình, ảnh người khác có tên Đàm Diễm My, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Hồ Thị Diễm Sương...

    Bà này khai tên thật là Trần Thị Phương Hoài Linh (43 tuổi), từng đi cai nghiện ma túy, hiện sống lang thang và không có việc làm.

    Ngoài việc điều tra Linh về tội Trộm cắp tài sản, cảnh sát còn tình nghi số giấy tờ giả được bà ta dùng vào việc lừa đảo.

    Trộm xe máy rồi nhắn tin đòi tiền chuộc

    Phước tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp.

    Ngày 18/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đã bắt giữ Sơn Thành Phước (22 tuổi, trú tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

    Theo tài liệu điều tra, qua mạng xã hội, Phước kết bạn làm quen với Trần Văn Thuận (26 tuổi, trú TP Huế). Ngày 1/1, nam thanh niên 22 tuổi đi từ Bạc Liêu ra Huế gặp bạn mới quen. Tại đây, anh ta quen biết thêm Võ Quang Hải (23 tuổi, trú thị xã Hương Trà).

    Hai tuần ở lại nhà bạn chơi, do thiếu tiền tiêu xài, Phước tìm cơ hội rồi lấy trộm xe máy mang đi bán. Do xe không có giấy tờ nên tên trộm không bán được.

    Ngày 16/1, Phước gọi điện, nhắn tin cho Hải và Thuận yêu cầu chuộc xe với giá 7 triệu đồng. Phước bị bắt giữ khi đang nhận tiền chuộc xe từ nạn nhân.

    Mâu thuẫn khi đánh cờ, tiểu thương đâm bạn hàng tử vong

    Sự việc đau lòng này xảy ra khoảng 12h30 trưa 18/1 tại khu vực chợ Linh Lang, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

    Theo một số nhân chứng cho biết, trong lúc chơi cờ, giữa anh Nguyễn Quốc H., trú ở huyện Quốc Oai, Hà Nội và Nguyễn Văn Ngát (SN 1978) trú tại huyện Yên Lập, Vĩnh Phúc, đã xảy ra cãi nhau. Không kiềm chế được cơn tức giận, Ngát đã dùng dao đâm vào ngực anh H. khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ., rồi tử vong.

    Hiện, CQĐT CAQ Ba Đình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Ngát để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Được biết, Ngát và anh H. cùng bán hàng tại chợ Linh Lang.

    Phá xưởng sản xuất phụ tùng xe máy giả ở Sài Gòn

    Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phụ tùng xe máy giả các nhãn hiệu uy tín.

    Đường dây này do Ngô Văn Tùng (SN 1990, quê Lâm Đồng) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Việt Thái mô tô - cầm đầu.

    Trước đó, ngày 10/1/2018, lực lượng của PC46 TP.HCM phát hiện Nguyễn Văn Điệp (SN 1980, quê Nghệ An) chở 5 thùng carton chứa 490 cặp má phanh giả nhãn hiệu DAI MITKAM MAKON, MADE IN THAILAND từ một căn nhà là kho chứa hàng của Công ty Việt Thái mô tô nằm trên đường Bình Trị Đông (đường Đất Mới cũ), P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân để đi giao cho khách.

    Ngay lập tức, lệnh khám xét khẩn cấp các điểm là trụ sở, kho, xưởng sản xuất của Công ty Việt Thái mô tô được tiến hành. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu DAI; MITKAM MAKON của Thái Lan gồm: bố thắng dĩa, IC, ống dẫn nhiên liệu, bình xăng con, sên xe gắn máy, máy đánh dây đai, dây curoa, tem nhãn và bao bì các loại…, cùng máy móc, phương tiện dùng để sản xuất hàng giả. Ước tính, tổng giá trị hàng hóa bị bắt giữ trên 1 tỷ đồng.

    Thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngô Văn Tùng và Ngô Văn Thế để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán phụ tùng mô tô giả, qua lời khai của hai đối tượng này, PhòngPC46 đã triển khai công tác thu hồi tang vật tại các cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe gắn máy có mua bán các mặt hàng giả do Tùng sản xuất.

    Kết quả, tại 4/7 cửa hàng bị kiểm tra có hàng hóa giả nhãn hiệu DAI; MITKA MOKON. Đó là các cửa hàng Kim Cương tại 24 Tây Lân, KP.7, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân; cửa hàng Nghĩa Thiện số 42 Phạm Văn Hai, P.2, Q.Tân Bình; cửa hàng 120 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú; cửa hàng 673 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/1/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1912018-a216881.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan