+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/5/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/5/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/5/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nam sinh đâm chết bạn nhậu ở Cà Mau ra đầu thú

    Trước khi đâm chết bạn, Điền học lớp 12 tại trường THPT Thới Bình - Ảnh: Phúc Hưng/ Vnexpress

    Ngày 24/5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Nguyễn Văn Điền (18 tuổi, học sinh lớp 12 trường THPT Thới Bình) đã đến Công an quận 12, TP HCM đầu thú, đang được di lý về Cà Mau để phục vụ điều tra hành vi Giết người.

    Rạng sáng hôm trước, Điền đến nhà trọ của Phan Quốc Bảo (19 tuổi, ở thị trấn Thới Bình) nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với anh này. Được mọi người can ngăn nên nam sinh bỏ về.

    Lúc sau, Điền cầm dao quay lại gọi Bảo ra nói chuyện rồi đâm liên tiếp 7 nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Điền bỏ trốn.

    Ông Võ Văn Thử, Hiệu trưởng trường THPT Thới Bình cho biết, Điền là học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường. "Nam sinh này nhiều lần bị cảnh cáo trước toàn trường, xếp loại hạnh kiểm yếu", ông Thử nói.

    Khởi tố cha dượng giao cấu với con riêng của vợ

    Ngày 24/5, ông Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng VKSND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Đoài (36 tuổi, ở thị xã Hồng Lĩnh) về hành vi Giao cấu với trẻ em theo khoản 2 điều 145, Bộ luật hình sự năm 2015.

    Theo điều tra, vợ Đoài đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Anh này ở nhà với hai con (một gái, một trai), trong đó người con gái lớn N. (14 tuổi) là con riêng của vợ.

    Một đêm đầu tháng 5, Đoài đi chơi về rồi vào giường ngủ cùng với 2 con. Lúc này anh ta đã tìm cách quan hệ tình dục với con riêng của vợ và đạt được mục đích.

    Vài ngày sau, Đoài tiếp tục dụ dỗ N. vào nhà tắm để thực hiện hành vi đồi bại. Sự việc được người nhà phát giác và làm đơn tố cáo lên Công an thị xã Hồng Lĩnh.

    Tại cơ quan điều tra, Đoài đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Nhóm công nhân rủ nhau trộm cáp viễn thông

    Chiều 24/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Đầy (26 tuổi), Lê Văn Quốc (29 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp), Võ Hồng Thái (33 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Phạm Hồng Thuận (44 tuổi, ngụ Tây Ninh) về hành vi trộm cắp cáp viễn thông.

    Theo cơ quan Công an: Lúc 8h ngày 22-5, Công an huyện Gò Dầu phát hiện các đối tượng điều khiển xe máy BKS 59P1- 216.36, BKS 62K9-6392 và BKS 70B1-669.14 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

    Đến khu vực Cảng Thanh Phước, thuộc ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước (huyện Gò Dầu), cả nhóm xuống xe, leo lên trụ điện cắt dây cáp viễn thông. Công an huyện Gò Dầu nhanh chóng tiếp cận bắt giữ Đầy cùng tang vật, 3 đối tượng còn lại lên 2 xe máy bỏ chạy.

    Qua triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, đến 14h cùng ngày, Công an huyện Gò Dầu đã bắt được Quốc, Thái và Thuận khi chúng đang chuẩn bị đón xe bỏ trốn tại Bến xe An Sương, thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

    Tang vật thu giữ gồm: 121,95m dây cáp viễn thông (nặng 145kg), 3 xe mô tô, 5 điện thoại di động và nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để cắt trộm cáp viễn thông.

    Các đối tượng khai nhận, đã quen biết nhau trong thời gian làm công nhân kéo cáp viễn thông cho các công trình. Quá trình làm việc, cả nhóm có được áo công nhân thi công công trình và các dụng cụ dùng để cắt trộm cáp viễn thông. Khi gây án, cả nhóm mặc trang phục công nhân để tránh sự phát hiện.

    Thu giữ gần 500.000 sản phẩm thanh kẹp tôn chống bão giả mạo nhãn hiệu

    Số sản phẩm có dấu hiệu vi phạm bị  lập biên bản tạm giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Sáng 24/5, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT Hà Nội bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất thanh kẹp kim loại (thanh kẹp tôn chống bão) tại thôn Dư Tiền, xã Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội.

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản tạm giữ gần 500.000 sản phẩm thanh kẹp kim loại giả mạo nhãn hiệu. Chủ cơ sở sản xuất này là ông Vũ Bá Kiền không mặt tại xưởng. Quản lý của xưởng không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ.

    Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong cơ sở sản xuất này có nhiều nguyên liệu, cùng những bao bì chứa nhựa thừa và nhiều máy móc. Trên nhiều bao bì của các sản phẩm được ghi nơi sản xuất là Sóng Thần, Bình Dương.

    Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 6 cho biết: “Cơ quan chức năng đã tạm giữ số lượng lớn sản phẩm, bao bì nhãn mác giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ. Bao gồm 2.955 thùng thanh kẹp thành phẩm được đóng trong các hộp có nhãn hiệu ZACS (mỗi hộp gồm 100 thanh kẹp); 350 hộp có dập nổi dấu hiệu “TX và hình”, 1.000 chiếc bao bì ấn phẩm có in dấu hiệu “TX và hình”; 4.500 chiếc bao bì sản phẩm in chữ ZACS, một bộ khuôn dập dấu hiệu “TX và hình”, một bộ khuôn dập chữ ZACS”…”.

    Vụ việc đang được lực lượng QLTT phối hợp cùng cơ quan điều tra, xử lý.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/5/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2552018-a230665.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan