+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/1/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/1/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/1/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đón ôtô lúc rạng sáng ở Sài Gòn, cô gái bị cướp

    Ngày 3/1, Công an quận Tân Bình (TP HCM) tung nhiều trinh sát truy bắt người đàn ông lái chiếc ôtô màu xanh, biển số TP HCM, cướp tài sản của chị Trinh (29 tuổi, quê Vũng Tàu).

    Theo trình báo của nạn nhân, rạng sáng hôm trước chị đặt xe của hãng công nghệ đến đón tại đường Nguyễn Biểu (quận 5). Trên hệ thống báo chiếc xe Ford nhưng tài xế lại đón bằng ôtô Chevrolet 4 chỗ.

    Có phần thắc mắc nhưng lúc đó khuya vắng, chị Trinh vẫn lên xe về đường Lạc Long Quân (phường 9, quận Tân Bình).

    Gần đến nơi, bất ngờ lái xe rút dao khống chế chị Trinh, lấy 8 triệu đồng, 200 USD và điện thoại đời mới rồi bỏ đi về hướng quận 1. Nạn nhân đã cung cấp biển số ôtô với cảnh sát và cho biết tên cướp khoảng 40 tuổi, nói giọng miền Nam.

    Hà Nội: Lái xe tải hốt hoảng khi bị kiểm tra xe đang cất giấu pháo nổ

    Đối tượng và tang vật pháo nổ bị tổ công tác Đội CSGT số 5 phát hiện - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Ngày 3/1, Tổ công tác Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT, CATP Hà Nội, trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện một khối lượng pháo nổ được cất giấu trên xe tải, đang vận chuyện vào nội thành Hà Nội.

    Vào khoảng 10h ngày 3-1, tại khu vực đường Yên Viên - Dốc Lã (huyện Gia Lâm, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 5 đã kiểm tra chiếc xe tải màu trắng mang BKS 12C – 055.10, đang lưu thông trên đường có dấu hiệu khả nghi.

    Khi kiểm tra, trên thùng xe và cabin có một số bao tải. Tổ công tác yêu cầu mở bao tải kiểm tra, lúc này, lái xe là Linh Ngọc Tuấn (SN 1984 ở Tổ 1 khu ga, thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) đã tỏ ra lúng túng quanh co bất hợp tác.

    Không thể chống đối trước yêu cầu của lực lượng chức năng, Tuấn mở các bao tải và bên trong đều chứa pháo nổ. Số lượng bao gồm 57 hộp pháo, 10 pháo bánh và 10 cuộn pháo bánh…

    Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ số lượng pháo cùng đối tượng cho CAH Gia Lâm theo thẩm quyền.

    Quản lí game bắn cá cầm xe của chủ để chơi game bắn cá

    Đối tượng Lâm Thành Biển - Ảnh: Công an Nhân dân

    Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lâm Thành Biển (trú tại ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

    Trước đó, Biển được anh Trần Tứ Hải thuê quản lý cơ sở game bắn cá tại TP Long Xuyên và cho y mượn chiếc xe máy biển kiểm soát 67AA - 058.60 làm phương tiện đi lại.

    Khoảng 2h, ngày 27/12/2017, Biển mượn điện thoại Iphone 5 của một người bạn để chơi game. Sau đó, Biển đã mang chiếc xe máy của anh Hải và chiếc điện thoại nói trên cầm cố để lấy tiền chơi game bắn cá tại một cơ sở khác.

    Thua sạch túi, Biển tiếp tục lấy chiếc xe máy mang BKS 67AB - 002.06 của anh Hải để ở tiệm đi cầm và “nướng sạch” vào máy bắn cá. Tổng số tiền Biển cầm xe và điện thoại của người khác là 5 triệu đồng.

    Đến khoảng 7h, cùng ngày, anh Hải phát hiện sự việc và trình báo với Cơ quan chức năng.

    Bắt quả tang hai sà lan khai thác cát trái phép trên sông Tiền

    Ngày 3/1, phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát đường thủy - công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát và bắt quả tang 2 sà lan sắt đang khai thác cát trái phép trên sông Tiền.

    Chiếc sà lan đầu mang số hiệu TG-13897, do ông Lê Anh Thư, ngụ ấp Phú Thành 3, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ điều khiển. Chiếc sà lan thứ hai không số hiệu do ông Nguyễn Văn Tính, ngụ ấp An Phước, xã An Thới, huyện Mỏ Cài Nam, tỉnh Bến Tre điều khiển đang hút cát trái phép trên sông Tiền, thuộc thủy phận ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Mỗi chiếc sà lan có tải trọng trên 100 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, 2 sà lan đã hút được khoảng 20 khối cát.

    Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/1/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-412018-a215193.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan