+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/2/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/2/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/2/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chặn 14 tấn nầm heo thối trên đường "vào" quán nhậu ở Sài Gòn

    Khoảng 11 giờ ngày 3/2, Đội quản lý thị trường Q.Thủ Đức (TP.HCM) bất ngờ ập vào kiểm tra bãi xe số 229 đường Ngô Chí Quốc (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức), phát hiện một container lạnh đựng nhiều thùng xốp chứa nầm heo.

    Gần 14 tấn nầm heo nhập từ Trung Quốc đã bốc mùi hôi thối được phát hiện - Ảnh: Thanh niên.

    Qua kiểm tra, có 286 thùng xốp chứa nầm heo đã bốc mùi hôi thối, với tổng trọng lượng 13.964 kg, có nhãn hiệu ghi chữ Trung Quốc.

    Ông Đào Công Khải (36 tuổi, quê TP.Hà Nội) nhận mình là chủ lô hàng nói trên. Ông Khải không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc gần 14 tấn nầm heo này.

    Ông Khải thừa nhận nầm heo được thu mua ở các tỉnh phía bắc, vận chuyển vào TP.HCM rồi đi bỏ mối tại các nhà hàng, quán ăn trong dịp tết Nguyên đán sắp đến.

    Một cán bộ quản lý thị trường cho biết sản phẩm nầm heo này được nhập từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển bằng đường bộ vào TP.HCM, tập kết tại bãi xe nói trên. Từ bãi xe này, nầm heo được bỏ mối tại quán nhậu, nhà hàngvới giá khoảng 200.000 đồng/kg.

    Hiện Đội quản lý thị trường Q.Thủ Đức đang phối hợp với Công an Q.Thủ Đức tạm giữ số nầm heo, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

    Bắt khẩn cấp đối tượng tàng trữ gần 2,5 tạ pháo ở Quảng Ninh

    Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Phong với hành vi buôn bán trái phép pháo nổ, thu giữ gần 2,5 tạ pháo.

    Số lượng pháo vừa bị Công an thị xã Đông Triều phát hiện, thu giữ - Ảnh: VTC.

    Trước đó, vào hồi 21h ngày 2/2, tại khu vực Trạm dừng nghỉ Quảng Ninh Gate (thuộc thôn Tân Thành, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), Công an thị xã Đông Triều kiểm tra hành chính, phát hiện Lưu Văn Xa (SN 1980, trú tại thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương) và Nguyễn Thế Đô (SN 1999, trú tại thôn Bắc Mã 2, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều) cất giấu trong người 48 quả pháo trứng.

    Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận mua số pháo trên của Nguyễn Văn Phong (SN 1970, trú tại thôn Bình Sơn Đông, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều) để đốt trong đêm giao thừa.

    Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Phong tại thôn Bình Sơn Đông, xã Bình Dương thu được 248,5kg pháo các loại như: pháo trứng, bánh pháo tép, bánh pháo.

    Đồng thời, Công an thị xã Đông Triều ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phong để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

    Bước đầu điều tra, đối tượng Phong khai nhận mua số pháo trên của một số đối tượng không quen biết để về bán kiếm lời trong dịp Tết.

    Hiện, lực lượng chức năng đang trưng cầu giám định số pháo trên, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

    Bắt 2 thanh niên gây ra 5 vụ cướp giật tài sản

    Ngày 3/2, công an huyện Lâm Thao cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ 2 đối tượng đã gây ra 5 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì.

    Công an huyện Lâm Thao lấy lời khai đối tượng Hán Văn Thao - Ảnh: Giao thông.

    Danh tính 2 đối tượng gồm Hán Văn Thao (SN 1996) và Đặng Văn Thắng (SN 2000), cùng trú tại xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

    Theo hồ sơ vụ án, thủ đoạn của 2 đối tượng Thao và Thắng hết sức tinh vi, thời gian hoạt động chủ yếu vào đêm muộn từ 20h - 23h. Vào thời điểm trên, 2 đối tượng này di chuyển bằng một xe máy trên các tuyến đường thuộc huyện Lâm Thao và TP. Việt Trì, khi phát hiện những phụ nữ đi làm về muộn 1 mình, đeo túi xách trên vai sẽ tiến hành đi theo cho tới khi đến đoạn đường vắng thì áp sát rồi thực hiện hành vi cướp giật.

    Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bước đầu các đối tượng đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản, với tổng số tiền 1.590.000 đồng và 2 điện thoại di động Iphone (các đối tượng đã bán được 3.500.000 đồng). Toàn bộ số tiền trên Thao và Thắng đã chia nhau tiêu sài cá nhân và chơi điện tử.

    Hiện, Công an huyện Lâm Thao đang tạm giữ chiếc xe máy BKS 19F1-25265 là phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội; đồng thời tiến hành thu hồi 2 điên thoại di động iphone là vật chứng của vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

    Hằng Thanh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-422018-a218771.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan