+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/3/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Công an Huế triệt phá đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng

    Công an Huế khám xét nhà Trương Minh Quang - Ảnh: Vnexpress

    4h ngày 5/3, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ nhóm người đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Trương Minh Quang (32 tuổi, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) cầm đầu.

    5 tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt khám xét nhà Trương Minh Quang; Trần Phan Mạnh Hùng (33 tuổi, trú tại số 2 kiệt 280 đường Nguyễn Sinh Cung); Phạm Minh Thành (35 tuổi, trú xã Vinh Xuân, Phú Vang); Nguyễn Thị Kim Phương (51 tuổi); Hồ Đắc Thanh (55 tuổi, cùng trú tại số 5 đường Lê Quý Đôn, TP Huế) và Tôn Thất Có (46 tuổi, trú xã Phú Thượng, Phú Vang).

    Công an tạm giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 ôtô, nhiều thiết bị phục vụ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng, gồm: máy tính, máy tính bảng, điện thoại và hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

    Trương Minh Quang khai nhận trang mạng mình quản lý có tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng, trong đó Trần Phan Mạnh Hùng giúp sức đắc lực cho Quang thực hiện hành vi phạm tội. Những người khác lấy nhiều trang mạng của Quang về để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra lệnh tạm giam những người trên để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý.

    Nhóm đối tượng tự làm hỏng xe rồi vu vạ để… cướp tài sản

    Ngày 5/3, công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, đang làm rõ hành vi cướp tài sản của nhóm đối tượng trên địa bàn. Trước khi bị bắt, nhóm người này tự ý dừng xe người dân, tự làm hỏng xe của mình rồi vu vạ để cướp tài sản.

    Trước đó, khoảng 1h ngày 3/3, anh Nguyễn Hồng Đảng (SN 1962, trú xã Phú Long, huyện Nho Quan) chở vợ là Trương Thị Yến đi trên xe ô tô BKS 88C – 075.41 từ nhà xuống thành phố Ninh Bình.

    Khi đến xóm 6, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, anh Đảng và chị Yến bị nhóm đối tượng đi xe máy chặn lại. Anh Đảng vừa dừng xe lại thì nhóm người này đã dùng chân đạp vỡ đèn chiếu hậu xe của mình, sau đó vu vạ cho anh Đảng va chạm làm hỏng.

    Nhóm người này ngay lập tức tấn công hai vợ chồng, làm ảnh Đảng bị chấn thương. Chưa dừng lại, các đối tượng còn yêu cầu anh chị phải đưa cho bọn chúng 3 triệu đồng.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Gia Viễn nhanh chóng bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Tuấn Nhường (SN 1973) và Nguyễn Minh Ngọc (SN 1987) cùng trú xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn để điều tra hành vi cướp tài sản.

    Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn đang điều tra làm vụ việc.

    Đốt nhà xưởng công ty vì cho rằng bị trả lương thấp

    Viện KSND TP. Hà Nội ngày 5/3 đã tiếp nhận từ CQĐT CATP Hà Nội hồ sơ vụ án đối tượng Cao Xuân Hùng (SN 1995), quê quán Yên Sơn, Tuyên Quang về tội danh "Huỷ hoại tài sản".

    Cơ quan tố tụng xác định, đầu tháng 6/2016, Hùng xin vào làm công nhân một công ty cổ phần chuyên về nội thất (trụ sở tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), do ông Nguyễn Minh Tuấn làm giám đốc.

    Hùng được giao làm việc tại xưởng sơn, tối ngủ lại và hưởng lương 4 triệu đồng một tháng, được nuôi ăn hàng ngày. Tuy nhiên thời gian sau đó, ấm ức cho rằng công ty trả lương chưa thoả đáng nên tối 19/6/2017, Hùng nảy ý định đốt nhà xưởng của công ty để trả thù.

    Thực hiện tội phạm, Hùng mua bật lửa ga, lấy 15 lít dung môi dùng pha sơn rồi đổ ra nền nhà, bật lửa. Khi thấy lửa cháy to, Hùng bỏ trốn ra bến xe Mỹ Đình.

    Khoảng 0h15 ngày 20/6/2017, một số công nhân của công ty đang ngủ trọ gần xưởng sơn, nghe thấy tiếng chuông báo cháy tự động ở xưởng nên đã gọi báo lực lượng cứu hoả. Tuy nhiên, do hoá chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh, cháy lan sang cả một công ty liền kề. Ước tính thiệt hại nhà xưởng, vật tư của 2 công ty gần 700 triệu đồng.

    Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ Cao Xuân Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại quê nhà.

    Phá điểm đá gà ở Tiền Giang, tạm giữ 22 con bạc

    Các đối tượng tham gia đánh bạc bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ - Ảnh: Công an Nhân dân

    Tối 5/3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đang tạm giữ 22 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

    Khoảng 13h ngày 5/3, Công an huyện Châu Thành phối hợp với công an tỉnh Tiền Giang bất ngờ ập vào phần đất gò mả ở ấp Đông B, xã Nhị Bình (huyện Châu Thành, Tiền Giang) bắt quả tang 22 đối tượng đang say sưa đánh bạc bằng hình thức đá gà.

    Tang vật bị tạm giữ gồm 1 cân đồng hồ, 9 xe mô tô các loại, 2 con gà đá, khoảng 20 điện thoại các loại, nhiều cuộn băng keo chưa và đã qua sử dụng và khoảng 40 triệu đồng tiền mặt thu giữ trên người con bạc.

    Điểm đá gà này do đối tượng Phan Văn Chính (43 tuổi, ngụ ấp Đông B, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) cầm đầu tổ chức cho nhiều đối tượng ở các huyện về tham gia.

    Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình đồng thời khai nhận mỗi ván cá cược là 1,1 triệu đồng, người nào thắng sẽ chung cho đối tượng Chính 100 ngàn đồng/ván. Tụ điểm đá gà này vừa tổ chức chơi được 5 ngày thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

    Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra xử lý.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/3/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-632018-a221558.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan