+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2018: Nợ tiền xăm hình, nam thanh niên bị đâm chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nợ tiền xăm hình, nam thanh niên bị đâm chết

    Khu vực nơi xảy ra vụ án - Ảnh: VietnamNet

    Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) phối hợp cùng các đơn vị điều tra vụ nam thanh niên bị đâm chết. Nạn nhân là T.H.M. (27 tuổi, ngụ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy).

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 tối ngày 4/9, nam thanh niên tên Nhân chạy xe trên quốc lộ 1, đến địa bàn xã Tân Hội (thị xã Cai Lậy), gặp anh Mộng để đòi tiền xăm hình. Lúc này, M. và Nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

    Bất ngờ, Nhân dùng dao đâm nhiều nhát vào người M. khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. M. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

    Hiện cơ quan CSĐT đang truy bắt nghi phạm.

    Két sắt nhà nữ giám đốc bị trộm đập phá lấy 9 lạng vàng

    Két sắt đã bị kẻ gian phá bung lấy trộm toàn bộ tiền, vàng ở bên trong - Ảnh: Công an Nhân dân

    Chiều ngày 5/9, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết các trinh sát hình sự, điều tra viên cơ quan này vẫn đang ráo riết truy xét hành tung thủ phạm gây ra vụ trộm táo bạo tại nhà bà Lê Thị Kim Cúc – nữ giám đốc một doanh nghiệp sản xuất gạch tuy-nen ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

    Thông tin ban đầu cho biết, trưa ngày 3-9, bà Lê Thị Kim Cúc đi lo công việc bên ngoài trở về đến nhà thì phát hiện cửa sổ và cửa chính ra vào nhà bị cạy phá, nhiều vật dụng bên trong đã bị xáo trộn, két sắt bị phá dỡ, toàn bộ tài sản bên trong gồm 6 lượng vàng 24k, 3 lượng vàng 18k hầu hết đã được chế tác thành nữ trang và gần 300 triệu đồng đã biến mất.

    Tại hiện trường còn lại xà beng, ống tuýp sắt là công cụ kẻ gian sử dụng phá két.

    Khởi tố người đàn ông tàng trữ 2 bộ da hổ

    Hai bộ da hổ được cảnh sát tạm giữ - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Võ Tấn Hùng (53 tuổi, ngụ phường Hưng Phú) để điều tra làm rõ về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

    Cảnh sát cho biết hơn 2 tháng trước (28/6), từ tin báo của người dân, cơ quan này kiểm tra căn nhà của ông Hùng tại khu vực 1, phường Hưng Phú.

    Cảnh sát phát hiện, tạm giữ 2 bộ da thú, được nhồi hình dạng hổ cùng một số tang vật khác như súng hơi, roi điện.

    Theo kết luận của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2 bộ da hổ thuộc loài có tên khoa học là Panthera tigris. Đây là loài hổ nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Từ kết quả trên, cảnh sát đã khởi tố bị can đối với Hùng để điều tra.

    9X trộm xe máy điện bị tóm giữa đường vì vi phạm giao thông

    Ngày 5/9, Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ trộm cắp xe máy điện xảy ra tại Trường THPT Đông Hiếu.

    Đối tượng thực hiện vụ trộm xe máy điện tại trường học được xác định là Nguyễn Khắc Đức (SN 1996, trú tại xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa). Đức bị công an phường Hòa Hiếu, tx Thái Hòa tạm giữ khi điều khiển chiếc xe máy điện BKS 37MĐ1- 815.27 không mang giấy tờ và có biểu hiện vi phạm giao thông.

    Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Khắc Đức, vào lúc 15 giờ ngày 3/9/2018, Nguyễn Khắc Đức đi vào khu vực Trường THPT Đông Hiếu, TX Thái Hòa thì thấy trong nhà để xe của trường có 1 chiếc xe máy điện BKS 37MĐ1 - 815.27 vẫn để chìa khóa ở xe. Khi nhìn xung quanh không thấy ai, Đức đã nhanh tay trộm chiếc xe trên và đưa ra khỏi trường.

    Sau đó, Đức điều khiển chiếc xe đi về hướng ngã 5, thị xã Thái Hòa tìm nơi tiêu thụ. Đến khu vực khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu thì bị tổ công tác Công an phường Hòa Hiếu yêu cầu kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm giao thông.

    Quá trình kiểm tra, do không có giấy tờ xe và biết không che giấu được hành vi phạm tội nên Đức đã khai nhận và giao nộp chiếc xe trên. Ngay sau đó, Tổ công tác Công an phường Hòa Hiếu đã tiến hành lập biên bản sự việc, thu giữ vật chứng, đồng thời yêu cầu đối tượng trên về trụ sở làm việc.

    Quá trình làm việc tại Công an phường đối tượng Nguyễn Khắc Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an phường Hòa Hiếu đã chuyển vụ việc lên Công an thị xã điều tra, xử lý.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-692018-no-tien-xam-hinh-nam-thanh-nien-bi-dam-chet-a242856.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan