+Aa-
    Zalo

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 19/11

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 19/11: Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ từ chức; Nổ kinh hoàng xe chở nhiên liệu, ít nhất 73 người thiệt mạng;…

    (ĐSPL) – Tin tức thế giới mới nhất ngày 19/11: Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ từ chức; Nổ kinh hoàng xe chở nhiên liệu, ít nhất 73 người thiệt mạng;…

    Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ từ chức

    Ông Clapper đã phục vụ trong chính quyền của tổng thống Obama 6 năm - Ảnh: Getty Images

    Ngày 17/11, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper thông báo với Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ rằng ông sẽ từ chức vào ngày 20/7/2017 tới.

    Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa hai đời tổng thống. Tuy nhiên, ông Clapper nhấn mạnh sẽ tiếp tục đảm đương công việc này cho đến cuối nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Barack Obama.

    Nổ kinh hoàng xe chở nhiên liệu, ít nhất 73 người thiệt mạng

    Hôm 17/11, một chiếc xe bồn chở xăng phát nổ ở miền Tây Mozambique, khiến ít nhất 73 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

    Tuyên bố của Chính phủ Mozambique cho biết, vụ việc xảy ra khi người dân cố gắng lấy xăng từ một xe bồn bị lật nghiêng tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Tete, gần biên giới với Malawi.

    Lúc này, chiếc xe đang trong quá trình vận chuyển nhiên liệu từ thành phố cảng Beira của Mozambique tới Malawi.

    Hàn Quốc bổ nhiệm công tố viên điều tra bê bối Tổng thống Park Geun-hye

    Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Reuters.

    Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối làm rung chuyển chính quyền của nữ Tổng thống Park Geun-hye. Bà Park đã để người bạn thân Choi Soon-sil lợi dụng quan hệ xen vào công việc đất nước và gây ảnh hưởng để trục lợi, theo Reuters.

    Dự luật được thông qua với 196 phiếu ủng hộ trên tổng số 300 nghị sĩ, cho phép công tố viên đặc biệt của đảng Dân chủ đối lập điều tra bê bối của bà Park. Một số thành viên đảng Saenuri cầm quyền cũng ủng hộ dự luật.

    Thủ tướng Abe tin tưởng vào liên minh Mỹ - Nhật sau cuộc họp với Trump

    Sau cuộc họp 90 phút được sắp xếp vội vàng ở tòa tháp Trump Tower tại Manhattan, New York, Thủ tướng Abe cho biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy. Tuy nhiên, Tổng thống Nhật Bản nói rằng ông sẽ không tiết lộ chi tiết cuộc trò chuyện do đây không phải là cuộc đàm phán chính thức.

    Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Nhật Bản đã rất lo lắng về sức mạnh tương lai của liên minh hai nước và an ninh của Tokyo.

    Thủ tướng Abe và các nhà lãnh đạo châu Á khác được cảnh báo về những cam kết của ông Trump trong chiến dịch tranh cử của mình, phải chi trả nhiều hơn để duy trì sự hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ. Ngoài ra, Nhật Bản nên tự trang bị vũ khí hạt nhân riêng để tự phòng vệ trước mối đe dọa từ Triều Tiên, và phản đối việc thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Người Mỹ muốn ông Donald Trump ưu tiên y tế

    Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

    Khảo sát của Reuters/Ipsos công bố hôm 17/11 cho biết, khoảng 21% dân chúng Mỹ kỳ vọng chính quyền mới của ông Trump sẽ chú trọng cải thiện hệ thống y tế.

    Việc làm là nội dung quan trọng thứ hai thu hút sự quan tâm của 16% người dân, trong khi vấn đề người nhập cư được ưu tiên thứ ba với 14% người được hỏi cho ý kiến ủng hộ. Khoảng 11% ý kiến đề cập tới vấn đề sắc tộc.

    BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]aNi6ySo3bE[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-1911-a170653.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.