+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/6/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hải Phòng: Nữ bác sĩ bị đánh gãy răng tại bệnh viện An Dương

    Theo Ban giám đốc BV đa khoa huyện An Dương, sáng ngày 10/6 nữ bác sĩ khoa truyền nhiễm Nguyễn Thị Loan đến BV để chuẩn bị cho công tác kiểm tra chuyên môn.

    Khi đến, bác sĩ Loan thấy một người đàn ông đi ô tô đỗ xe gây cản trở lối đi trước cửa khoa Truyền nhiễm. Bác sĩ Loan nhẹ nhàng nhắc nhở: “Bác ơi bác để xe gọn vào”. Người này không hợp tác mà sửng cồ lên đánh chị Loan.

    Hải Phòng: Nữ bác sĩ bị đánh gãy răng tại bệnh viện An Dương - Ảnh 1

    Bênh viện An Dương, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

    Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy chị Loan bị phù nề phần mặt bên phải, gãy chân răng số 7. Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa An Dương đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra.

    Đối tượng hành hung bác sĩ Loan được xác định tên Hưng, 49 tuổi, trú tại thị trấn An Dương. Phía bệnh viện chưa làm rõ được mục đích ông Hưng đưa ô tô vào bệnh viện vào ngày nghỉ.

    Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

    Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ tàu chở hơn 300 tấn than không rõ nguồn gốc

    Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, cho biết, đêm 10/6, trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện và tiến hành kiểm tra, tạm giữ tàu mang số hiệu HP - 2374 có biểu hiện nghi vấn.

    Qua kiểm tra, tàu HP - 2374 có trọng tải khoảng 350 tấn gồm 3 thuyền viên do ông Phạm Văn Hạnh, 50 tuổi, trú tại xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng làm đại diện đang chở trên 300 tấn than.

    Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ tàu chở hơn 300 tấn than không rõ nguồn gốc - Ảnh 1

    Tàu HP - 2374 chở hơn 300 tấn than không rõ nguồn gốc. Ảnh: Báo Tin tức

    Tại thời điểm kiểm tra, đại diện tàu không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

    Cả 3 thuyền viên không có bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ và không xuất trình hồ sơ của phương tiện.

    Theo khai báo của đại diện phương tiện, số than này được tàu HP - 2374 vận chuyển từ thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) về khu vực cầu Đá Bạc, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.

    Hiện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa tàu vi phạm về khu vực neo đậu để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo qui định của pháp luật.

    Liên tiếp 2 xe ô tô bốc cháy dữ dội tại Quảng Ninh

    Thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ninh ngày 11/6 cho biết, đơn vị này đang điều tra 2 vụ cháy ô tô trên địa bàn, xảy ra cùng ngày, tại thành phố Hạ Long và thị xã Đông Triều.

    Theo đó, vào khoảng 15h ngày 11/6, trên quốc lộ 18, đoạn qua xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, chiếc xe Kia Morning, biển số 29A - 645.05, do anh Phạm Biên Hòa (31 tuổi, ngụ quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển, khi đang lưu thông hướng Hải Dương - Quảng Ninh, đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

    Ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn, anh Hòa đánh xe vào lề đường rồi cùng người dân dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên rất nhanh và thiêu rụi chiếc xe chỉ sau khoảng 1 tiếng đồng hồ.

    Liên tiếp 2 xe ô tô bốc cháy dữ dội tại Quảng Ninh  - Ảnh 1

    Chiếc Kia Morning bị cháy trơ khung. Ảnh: Thanh Niên 

    Trước đó buổi sáng cùng ngày, một chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu BMW cũng bất ngờ bốc cháy tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long.

    Theo đó, khi ô tô BMW BKS 30H-5349 đang đỗ trên vỉa hè, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát từ bên trong liền báo cho lực lượng PCCC.

    Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh) đã điều 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

    Theo điều tra ban đầu của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân 2 vụ cháy có thể do chập điện trong xe.

    Nghệ An: Mâu thuẫn với vợ, chồng ăn lá ngón tự tử

    Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 11/6, gia đình phát hiện anh Cụt Văn B. (27 tuổi) trú tại bản Huồi Cam, xã Nậm Nhóng có các biểu hiện ngộ độc do ăn lá ngón như: Co giật, khó thở, rồi hôn mê sâu nên kịp thời đưa tới trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu.

    Nghệ An: Mâu thuẫn với vợ, chồng ăn lá ngón tự tử  - Ảnh 1

    Anh Bình đang nằm theo dõi tại Trung tâm Y tế Quế Phong và nhận được nhiều sự quan tâm, thăm hỏi. Ảnh: Báo Nghệ An 

    Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành rửa ruột, truyền dịch và tiêm kháng sinh cho bệnh nhân. Hiện tại, anh B. đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi.

    Theo gia đình bệnh nhân, trước đó, tối 10/6, sau khi xảy ra mâu thuẫn, 2 vợ chồng B. cãi nhau. Sáng hôm sau, vợ bỏ nhà đi, gọi điện cho vợ không được nên B. bực tức lên rừng hái lá ngón ăn tự tử.

    Nguyễn Khắc Thủy muốn xin hoãn thi hành án 3 năm tù về tội Dâm ô trẻ em

    Ngày 11/6, ông Nguyễn Thanh Sơn (Chánh án TAND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết, vừa nhận được bản án giám đốc thẩm từ TAND Cấp cao tại TP.HCM về vụ án Nguyễn Khắc Thủy Dâm ô trẻ em. Cùng ngày, trong ngày 11/6, TAND TP Vũng Tàu đã ban hành quyết định thi hành án 3 năm tù đối với ông Nguyễn Khắc Thủy về tội "Dâm ô đối với trẻ em".

    Nguyễn Khắc Thủy muốn xin hoãn thi hành án 3 năm tù về tội Dâm ô trẻ em - Ảnh 1

    Ông Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Hiện TAND TP Vũng Tàu đã gửi quyết định thi hành án đến 7 cơ quan, trong thời hạn 7 ngày sẽ tiến hành bắt giam ông Nguyễn Khắc Thủy theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan thi hành án hình sự cũng sẽ tống đạt quyết định trực tiếp cho ông Thủy tại nơi ở.

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo chí sáng 11/6, luật sư Phạm Xuân Hải (người bào chữa cho ông Thủy) cho biết, phía ông Thủy đã nhận được bản án giám đốc thẩm, còn quyết định thi hành án vẫn chưa nhận được. 

    Tuy nhiên, ông Hải cho rằng, sức khỏe của thân chủ đang yếu và chuyển biển xấu. Do vậy, phía gia đình thân chủ muốn xin hoãn thi hành án cho ông Thủy. Đồng thời, ông Thủy vẫn cho rằng mình bị oan và gửi thư cầu cứu các vị lãnh đạo, cơ quan Nhà nước.

    Trong khi đó, những người sống tại chung cư Lake Side (nơi ông Thủy sinh sống) cho biết, sức khỏe của ông Thủy vẫn bình thường. Mọi người vẫn thấy ông Thủy xuống đường để đi mua báo ngày 9/6.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1262018-a232628.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan