16 học viên cai nghiện ở Cà Mau trốn trại


Chủ nhật, 23/12/2018 | 08:36


Cùng sự kiện

Sáng 23/12, lực lượng chức năng bắt được 11/16 học viên trốn khỏi trại cai nghiện ma túy tại xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) vào tối 22/12.

Sáng 23/12, lực lượng chức năng bắt được 11/16 học viên trốn khỏi trại cai nghiện ma túy tại xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) vào tối 22/12.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau. Ảnh: Vnexpress

Cụ thể, chiều 22/12, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo sơ hở khi mở cửa trại đưa thức ăn vào, 16 người đã lẻn ra cửa sau trốn vào rừng. "Những học viên này vừa mới vào trại, đang chờ tòa án đưa ra xét xử", ông Từ Hoàng Ân, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau cho biết

Theo lãnh đạo UBND huyện U Minh, có thể do các học viên nói trên nhớ nhà, muốn trở về với gia đình nên đã bỏ trốn.

"Hiện, lực lượng chức năng địa phương và các đơn vị liên quan đang tích cực truy tìm các đối tượng còn lại để đưa về trại để tạo niềm tin trong nhân dân. Trong thời gian tới, UBND huyện kiến nghị lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cần quản lý chặt chẽ để hạn chế tình trạng học viên trốn trại"ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) nói.

Đây là lần thứ hai xảy ra việc các học viên Cơ sở cai nghiện ma túy Cà Mau trốn trại. Trước đó, vào ngày 15/9, có 26 học viên đã bỏ trốn vào khu rừng phía sau cơ sở cai nghiện. Qua nhiều ngày tìm kiếm, các học viên này đã được đưa trở lại cơ sở cai nghiện.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trước đây là Trung tâm giáo dục lao động xã hội, hiện có 394 học viên.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/16-hoc-vien-cai-nghien-o-ca-mau-tron-trai-a256212.html