2 ngày ra quân trấn áp, TP. HCM bắt giữ 10 đối tượng tội phạm đường phố


Thứ 3, 01/01/2019 | 15:10


Cùng sự kiện

Sau 2 ngày ra quân, Công an TP.HCM cho biết, các tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là tổ công tác 363) đã bắt giữ 10 đối tượng tội phạm đường phố.

Sau 2 ngày ra quân, Công an TP.HCM cho biết, các tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là tổ công tác 363) đã bắt giữ 10 đối tượng tội phạm đường phố.

Theo Công an TP.HCM, các tổ công tác 363 phối hợp cùng công an các quận, huyện đã phát hiện xử lý nhanh 7 vụ phạm pháp, tạm giữ 10 đối tượng có dấu hiệu vi phạm hình sự. Trong đó, có 3 đối tượng cho vay nặng lãi, 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 đối tượng cướp giật tài sản...

Đồng thời, các tổ công tác 363 còn xử lý 73 trường hợp vi phạm trật tự giao thông.

Tổ công tác 363, Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm - Ảnh: Dân Việt

Điển hình, khoảng 3h ngày 30/12/2018, tổ công tác 363 cùng Công an quận Tân Bình tuần tra ở đường Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình, phát hiện Nguyễn Tấn Tài (SN 1999, ngụ quận Tân Bình) đi xe máy BKS: 59F1-227.87 chở theo La Chí Đạt (SN 1999, ngụ tỉnh An Giang, trú quận Tân Bình, từng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”) có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Khi vừa tới trước địa chỉ số 1142 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận Tân Bình thì 2 đối tượng áp sát chị Nguyễn Thị Băng Châu (SN 1999, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trú quận Gò Vấp) đang đi trên đường, giật chiếc túi xách chứa ĐTDĐ, 500 ngàn đồng cùng một số giấy tờ rồi tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác 363 cùng Công an quận Tân Bình đã phối hợp truy đuổi bắt giữ cả hai cùng phương tiện đưa về trụ sở.

Khoảng 15h30 ngày 31/12/2018, tổ công tác 363 cùng Công an huyện Hóc Môn phát hiện 2 đối tượng cho vay nặng lãi tại xã Tân Thới Nhì nên bắt giữ đưa về trụ sở. Khoảng 15h35 cùng ngày, tổ công tác 363 cùng Công an quận 12 tuần tra phát hiện 1 đối tượng mang theo dao bấm nên đưa về trụ sở.

Ngày 30/12/2018, Công an TP.HCM đã có buổi ra quân các tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363), tăng cường hiện diện lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường, khu vực, địa bàn trọng điểm; tấn công vào tội phạm trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.

Các tổ công tác 363 được bố trí theo 2 cấp: Cấp Công an TP bao gồm lực lượng các phòng nghiệp vụ (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động); cấp Công an quận, huyện bố trí các tổ tuần tra kiểm soát trên những tuyến, địa bàn quận huyện

Trước mắt, Cấp Công an TP bố trí 7 Tổ tuần tra liên kiểm hỗn hợp, quân số mỗi tổ gồm 12 người với tổng quân số huy động 1 ngày là 252 người. Cấp Công an quận, huyện căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để huy động, hình thành Tổ tuần tra hỗn hợp công khai đảm bảo số lượng tối thiểu mỗi tổ là 12 người.

Quỳnh Chi  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-ngay-ra-quan-tran-ap-tp-hcm-bat-giu-10-doi-tuong-toi-pham-duong-pho-a257432.html