2 nhóm giang hồ rút súng, kiếm hỗn chiến trên quốc lộ


Thứ 4, 17/10/2018 | 01:32


Cùng sự kiện

Sau cú tông xe, 3 người đàn ông trên xe ô tô 5 chỗ bước xuống, 1 trong số đó rút súng ra thị uy thì bị nhóm người trên xe bán tải lao ra cầm kiếm truy sát.

Sau cú tông xe, 3 người đàn ông trên xe ô tô 5 chỗ bước xuống, 1 trong số đó rút súng ra thị uy thì bị nhóm người trên xe bán tải lao ra cầm kiếm truy sát.

Tối 16/10, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm đối tượng khiến một người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong làm ăn.

Hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: VnExpress

Theo tin tức ban đầu, khoảng 17h ngày 16/10, anh Đào Ngọc Tuấn (31 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng 2 người khác đang lái chiếc Huyndai Santa Fe biển Hà Tĩnh chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) thì ôtô bán tải chạy cùng chiều tông vào phía sau hông, ép dừng lại.

Sau cú tông, anh Tuấn cùng 2 người đàn ông bước từ chiếc Santa Fe xuống, rút một khẩu súng ra dọa bắt thì bị nhóm người trên xe bán tải lao ra cầm kiếm truy sát. Vụ hỗn chiến khiến anh Tuấn bị chấn thương sọ não, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tạm giữ những người liên quan.

Khẩu súng được phát hiện tại hiện trường. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Tại hiện trường, 2 ôtô tông ép sát vào nhau, có nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường. Công an thu giữ một khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các nhân chứng cho biết, 2 nhóm tham gia vụ hỗn chiến đều là dân giang hồ, làm ăn trong lĩnh vực cầm đồ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-nhom-giang-ho-rut-sung-kiem-hon-chien-tren-quoc-lo-a247919.html