2 tên trộm kéo xe SH suốt 60km rồi bỏ lại bên đường vì không nổ được máy


Thứ 3, 21/11/2017 | 08:14


Cùng sự kiện

Phúc và Kiên lẻn vào nhà dân dùng vam phá khóa trộm được 2 chiếc xe máy. Do không thể nổ máy được xe SH nên 2 tên trộm kéo đi được 60 km thì bỏ lại bên đường.

Phúc và Kiên lẻn vào nhà dân dùng vam phá khóa trộm được 2 chiếc xe máy. Do không thể nổ máy được xe SH nên 2 tên trộm kéo đi được 60 km thì bỏ lại bên đường.

Ngày 21/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Phúc (17 tuổi) và Lê Ngọc Kiên (16 tuổi) cùng trú xã Kỳ Tây để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Hai xe máy liên quan vụ trộm - Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tài liệu điêu tra, khuya hôm 26/10, Phúc và Kiên lẻn vào nhà anh Toàn (trú xã Kỳ Tây) ẩn nấp. Phúc để Kiên cảnh giới phía ngoài rồi một mình đột nhập vào nhà kho dùng vam phá khóa, trộm hai xe máy đưa ra ngoài.

Do xe SH chỉ mở được khóa càng, không mở được khóa điện nên 2 tên "đạo chích" không nổ được máy. Chúng đành lấy dây sắt nối với chiếc xe còn lại kéo đi. Chạy được hơn 60km từ huyện Kỳ Anh ra huyện Thạch Hà, hai tên trộm nản chí đành bỏ lại chiếc SH lại bên đường.

Ngày 31/10, Công an huyện Kỳ Anh đã bắt được 2 đối tượng khi đang đưa phương tiện đi tiêu thụ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-ten-trom-keo-xe-sh-suot-60km-roi-bo-lai-ben-duong-vi-khong-no-duoc-may-a210207.html