+Aa-
    Zalo

    Án tử cho kẻ sát hại người yêu ở Sài Gòn

    ĐS&PL Ngày 22/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1992, quê Đắk Lắk) về tội giết người.

    Ngày 22/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1992, quê Đắk Lắk) về tội giết người.

    Trước đó, được nói lời sau cùng, Sơn bày tỏ ăn năn, xin lỗi gia đình nạn nhân và người thân.

    "Bị cáo đã hối hận về những hành vi của mình, mong HĐXX xem xét cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời, chuộc lỗi lầm", Sơn nói rồi nức nở trong lúc chờ tòa nghị án.

    Bị cáo Phạm Ngọc Sơn khóc nức nở tại tòa. (Ảnh: VnExpress)

    Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2016, Sơn và chị Thùy D. có quan hệ tình cảm yêu đương. Đến tháng 12/2016, do mâu thuẫn nên chị D. chia tay với Sơn.

    Sau đó, chị D. vào TPHCM làm công nhân.

    Tháng 2/2017, Sơn vào TPHCM xin việc. Khoảng 8h ngày 27/3/2017, Sơn đến nhà trọ gặp chị D. thuyết phục quay lại nhưng không thành, 2 người cãi nhau. Sơn bỏ đi đến một tiệm tạp hóa mua dao giấu trong người.

    Đến khoảng 17h cùng ngày, Sơn quay lại nhà trọ thuyết phục lần nữa nhưng chị D. vẫn từ chối. Khi chị D. đi đến chân cầu thang, Sơn chạy đến đâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân gục xuống nền nhà.

    Chị D. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-tu-cho-ke-sat-hai-nguoi-yeu-o-sai-gon-a213888.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan