Bắt hai đối tượng nổ súng vào xe chở học sinh


Thứ 7, 26/05/2018 | 11:17


Chiếc xe ô tô chở học sinh đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị hai nam thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều dùng súng bắn vào cửa kính rồi bỏ chạy.

Chiếc xe ô tô chở học sinh đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị hai nam thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều dùng súng bắn vào cửa kính rồi bỏ chạy.

Hôm nay (26/5), Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1992) và Vũ Quốc Việt (sinh năm 1990, cùng trú thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang), là hai nghi can trực tiếp gây ra vụ nổ súng vào xe chở học sinh xảy ra vào chiều 21/5.

Khẩu súng đối tượng Tuấn sử dụng để bắn vào xe chở học sinh. Ảnh: Dân Việt

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 21/5, anh Đoàn Hữu Thành (sinh năm 1982, trú tổ 4, thị trấn Kon Dơng, Mang Yang) đang điều khiển xe ôtô chở học sinh lưu thông hướng từ thị xã An Khê đi thành phố Pleiku. Khi đến km117, Quốc lộ 19 thuộc địa phận thôn Phú Yên, xã Hra, huyện Mang Yang thì có hai đối tượng điều khiển xe môtô (không rõ biển kiểm soát) lưu thông cùng chiều, sử dụng súng bắn vào cửa kính phía bên trái xe ôtô rồi bỏ chạy.

May mắn, không có thiệt hại về người nhưng kính ô tô bị vỡ.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Mang Yang đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Vũ Anh Tuấn và Vũ Quốc Việt là 2 đối tượng thực hiện hành vi trên, trong đó Tuấn là người trực tiếp sử dụng súng bắn vào xe ô tô.

Đến 21h ngày 23/5, Công an huyện Mang Yang đã thu giữ 1 khẩu súng (loại súng bắn đạn bi, chưa xác định được chủng loại) tại phòng trọ của Tuấn tại tổ 4, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai của hai đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-hai-doi-tuong-no-sung-vao-xe-cho-hoc-sinh-a230867.html