Bắt quả tang nữ chấp hành viên Chi cục Thi hành án trong xới bạc


Thứ 4, 31/01/2018 | 03:20


Cùng sự kiện

Trong số các con bạc bị bắt quả tang có bà Trần Thị Loan là chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Trong số các con bạc bị bắt quả tang có bà Trần Thị Loan là chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 30/1, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) báo cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc bà Trần Thị Loan, chấp hành viên của Chi cục này bị bắt quả tang trong xới bạc.

Hình minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 7/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng công an địa phương tổ chức triệt phá một xới bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc đĩa trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt giữ 29 con bạc, thu giữ trên 80 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Đáng chú ý, trong số các con bạc có bà Trần Thị Loan là chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo báo Bình Thuận online, xới bạc do Lê Hữu Phi (tức Phi hô, SN 1980, ngụ khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long) cầm đầu tổ chức để lấy tiền xâu.

Đây là xới bạc tổ chức tinh vi, bố trí lực lượng cảnh giới nhiều lớp để đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện vụ án đánh bạc này đã được bàn giao cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc khởi tố vụ án để tiến hành điểu tra làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-nu-chap-hanh-vien-chi-cuc-thi-hanh-an-trong-xoi-bac-a218293.html