Bé gái khuyết tật nằm im hứng chịu "cơn mưa" đòn từ bảo mẫu to béo


Thứ 6, 12/10/2018 | 07:07


Cùng sự kiện

Một bảo mẫu ở nhà trẻ Nam Phi vừa bị sa thải vì dùng ba lô đánh, tát vào đầu đứa trẻ tàn tật không có khả năng tự vệ.

Một bảo mẫu ở nhà trẻ Nam Phi vừa bị sa thải vì dùng ba lô đánh, tát vào đầu đứa trẻ tàn tật không có khả năng tự vệ.

Đoạn video được quay tại một cơ sở chăm sóc trẻ tàn tật tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, ghi lại cảnh tượng nữ bảo mẫu to béo liên tục dùng balo và chân tấn công vào phần đầu một bé gái do em “trót" đại tiện vào chiếc tã đang mặc. Do bé gái là trẻ tàn tật nên không thể bỏ chạy mà chỉ biết nằm trên sàn nhà chịu trận.

Bảo mẫu dùng ba lô và chân đánh vào đầu đứa trẻ. Ảnh cắt từ clip. 

Được biết nhà trẻ này thuộc sở hữu của một bác sĩ địa phương và ba trẻ tàn tật được chăm sóc hàng ngày tại đây. Nhân viên trong đoạn video đã bị sa thải, trong khi chính quyền địa phương đang điều tra sự việc.

Gia đình nạn nhân cho biết đang làm thủ tục kiện nữ nhân viên nói trên.

Thu Hằng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-khuyet-tat-nam-im-hung-chiu-con-mua-don-tu-bao-mau-to-beo-a247404.html