Cao Bằng: Bắt giữ nghi phạm sát hại vợ, rồi ném xuống sông phi tang


Thứ 7, 08/09/2018 | 12:22


Cùng sự kiện

Do mâu thuẫn gia đình, nghi phạm Triệu Văn Hải đã ra tay sát hại vợ mới cưới, sau đó mang xác nạn nhân vứt xuống sông Bằng để phi tang.

Do mâu thuẫn gia đình, nghi phạm Triệu Văn Hải đã ra tay sát hại vợ mới cưới, sau đó mang xác nạn nhân vứt xuống sông Bằng để phi tang.

Chiều nay (8/9), cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: Đã bắt được Triệu Văn Hải, nghi phạm sát hại vợ là chị Đặng Thị Hiếu (sinh năm 1988). 

Đối tượng Nguyễn Văn Hải sinh năm 1976, quê huyện Nguyên Bình (Cao Bằng). Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng nên đã ra tay sát hại vợ, sau đó mang xác nạn nhân thả xuống sông Bằng, đoạn qua phường Đề Thám, TP Cao Bằng.

Tiếp đó, Hải đã lấy xe máy nhãn hiệu Honda Wave của nạn nhân đem đi bán được 11 triệu đồng lẩn trốn xuống Hà Nội và bị bắt tại khu vực phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sau 8 ngày lẩn trốn.

Từ lời khai của hung thủ, lực lượng công an đã tổ chức lực lượng, sử dụng ca nô và xuồng máy tìm kiếm dọc theo sông Bằng, đoạn qua phường Đề Thám nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ trọng án. Ảnh: VOV 

Trước đó khoảng 13h ngày 30/8, Hải và chị Hiếu cãi nhau, đến đỉnh điểm, người chồng bội bạc đã bóp cổ chị Hiếu đến chết. Sau đó, đối tượng uống rượu và viết thư để lại, nói rõ nội dung lý do sát hại vợ. 

Viết thư xong, Hải đi ngủ đến khoảng 24h cùng ngày, gã đưa xác chị Hiếu vào bao tải, cho lên xe máy chở đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng), ném xuống sông, rồi bỏ trốn. Sau nhiều ngày lẩn trốn ở Hà Nội, Hải đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Kiều Trang (T/h) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cao-bang-bat-giu-nghi-pham-sat-hai-vo-roi-nem-xuong-song-phi-tang-a243262.html