Cập nhật điểm thi THPT quốc gia 2018: Số lượng điểm 10 giảm cả chục lần so với năm 2017


Thứ 4, 11/07/2018 | 06:44


Cùng sự kiện

Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 giảm mạnh so với năm 2017. Trong khi đó, điểm liệt lại gia tăng nhất là bộ môn Lịch Sử.

Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 giảm mạnh so với năm 2017. Trong khi đó, điểm liệt lại gia tăng nhất là bộ môn Lịch Sử.

Điểm 10 giảm mạnh, điểm liệt gia tăng

Tại TP.HCM, theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm nay phổ điểm khá thấp, rất nhiều môn thi không có điểm 10. Đặc biệt tỉ lệ điểm thi của thí sinh thi môn sử thấp đến kỷ lục (80,9% thí sinh ở TP.HCM điểm thi dưới trung bình).

Môn Toán chỉ có 1 thí sinh đạt điểm 10 (trong khi năm 2017, riêng TPHCM có 19 bài thi điểm 10 môn Toán).

Môn Văn có 5 thí sinh đạt 9 điểm, không có điểm 10; 28 thí sinh bị điểm liệt môn Văn; số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 71,44%.

Môn ngoại ngữ có 20 thí sinh đạt điểm 10; 49,25% đạt điểm trên trung bình. Dù vậy, số điểm 10 môn Ngoại ngữ vẫn giảm hàng chục lần so với năm ngoái, Cụ thể năm 2017, riêng TPHCM có đến 214 bài thi đạt điểm 10.

Tính tất cả các môn thi, nay năm TPHCM có 40 điểm 10, giảm sâu so với năm 2017 (kỳ thi THPT quốc gia 2017 có 453 bài thi đạt điểm 10 ở các môn).

Theo Sở GD-ĐT Lai Châu, điểm cao nhất của môn Ngữ văn tại tỉnh này là 8,75 và có 2 bài thi bị điểm liệt. Ngoài ra, Lai Châu cũng có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán.

Tại Phú Thọ, thí sinh Hoàng Đức Thuận của THPT chuyên Hùng Vương có điểm khối A cao nhất tỉnh với 10 Toán, 9,5 Vật lý và 8,75 Hóa học. Thuận cũng là thí sinh duy nhất của Phú Thọ đạt điểm 10 môn Toán.

Lê Bá Hoàng, bạn học cùng lớp với Thuận, có tổng điểm khối B cao nhất tỉnh - 29,55. Kết quả từng môn trong tổ hợp Toán - Hoá - Sinh em đạt được lần lượt là 9,8; 10; 9,75.

Hoàng cũng là thí sinh duy nhất của Phú Thọ đạt điểm 10 môn Hóa học.

Mặt bằng điểm thi năm nay khá thấp, đặc biệt các môn Sử, tiếng Anh chủ yếu ở ngưỡng 2-5 điểm. Môn Ngữ văn có 5 học sinh bị điểm liệt (0,75 điểm).

Theo thống kê từ Sở GD-ĐT Đồng Nai, kết quả chấm thi THPT Quốc gia 2018, môn Lịch sử có hơn 87% dưới điểm trung bình.

Cụ thể, môn Văn, có 276 bài thi đạt điểm giỏi, 8 bài thi đạt điểm cao hơn hoặc bằng 9. Như vậy, 48,73% bài thi dưới điểm trung bình, 44 bài thi bị điểm liệt.

Môn Toán có 3 bài thi đạt cao hơn hoặc bằng 9 và 199 bài bị điểm liệt.

Tại TP. Đà Nẵng không có bài thi nào được điểm 10 môn Toán, có một thí sinh đạt 9,6 điểm và có một thí sinh đạt 9,5 điểm môn Văn. 

Top thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước

Các thí sinh đạt điểm cao có ở hầu hết các vùng miền, từ những thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM..., đến những nơi khó khăn như Sơn La, Hà Giang... Đáng chú ý, trong số này, tỉnh miền núi khó khăn như Hà Giang có tới 3 thí sinh lọt vào danh sách thí sinh có điểm thi cao nhất.

Trần Ngọc Diệp- thí sinh của tỉnh Sơn La xuất sắc dự thi 5 môn và đều đạt điểm xuất sắc. Trong đó, Toán – 9.6; Ngữ văn – 9; Lịch sử - 10; Địa lí - 8.25; tiếng Anh – 10. Xếp sau là thí sinh Lê Bá Hoàng (Phú Thọ) thi 3 môn: Toán – 9.8; Hoá – 10; Sinh – 9.75.

Thí sinh Hoàng Đức Thuận đến từ Phú Thọ đạt điểm 10 môn Toán.

Thí sinh Phạm Công Bách (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) tại TP.Đà Nẵng đồng thủ khoa hai môn Toán (9,6 điểm) và Lý (9,5 điểm).

Dưới đây là danh sách Top các thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước (Tính đến 9h sáng ngày 11/7):

Ảnh: Lao Động

Nguyễn Phượng  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cap-nhat-diem-thi-thpt-quoc-gia-2018-so-luong-diem-10-giam-ca-chuc-lan-so-voi-nam-2017-a236035.html