"Chí Phèo" ném con 1 tuổi từ mái nhà xuống đất bị điều tra tội giết người


Thứ 5, 22/11/2018 | 07:07


Cùng sự kiện

Lê Ngọc Hà - nghi phạm ném con hơn 1 tuổi từ mái nhà xuống đất đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Lê Ngọc Hà - nghi phạm ném con hơn 1 tuổi từ mái nhà xuống đất đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Theo VnExpress, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) tạm giữ hình sự Lê Ngọc Hà (33 tuổi, trú phường Hồng Sơn) để điều tra hành vi Giết người.

Theo hồ sơ của công an, Hà có hai đời vợ, ba người con, từng có một tiền án liên quan tới ma túy. Anh ta nghiện ma túy lâu năm và đã đi cai nhưng không có kết quả.

Bé trai 14 tháng tuổi đang được chăm sóc tại bệnh viện ở thành phố Vinh với nhiều vết xây xước trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn.

Theo Báo Nghệ An online, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khoảng 9h45 ngày 21/11, Hà bế theo con trai là L.N.H.Đ. (SN 2017) đến nhà trọ của một gia đình ở đường Nguyễn Thức Tự, thuộc khối Tân Hòa, phường Vinh Tân để tìm vợ, vì 3 ngày trước vợ của Hà bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình.

Lê Ngọc Hà viết lời khai tại cơ quan điều tra - Ảnh: Dân trí

Tại khu vực nhà trọ này, Hà tìm không thấy vợ. Do có sử dụng ma túy đá nên Hà tỏ ra bức xúc và bế cháu Đ. đi lên nóc nhà của dãy trọ, sau đó đi qua nhiều nóc nhà khác liền kề, vừa đi hắn vừa gào thét. Đồng thời, Hà có hành vi cầm tay, chân cháu Đ. lăng qua, lăng lại nhiều lần giữa khoảng không và còn cầm kéo dọa tấn công cháu bé, dọa ném nạn nhân xuống đất.

Khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Vinh tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, tìm cơ hội giải cứu đứa trẻ vừa cố gắng thuyết phục Hà dừng hành vi, song Hà càng tỏ ra hung hăng. Hắn ta liên tục bế đứa trẻ di chuyển qua nhiều nóc nhà nhiều lần và đe dọa ném xuống đất.

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp hiện trường, phao cứu hộ - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Khoảng 11h, khi Hà bế cháu Đ. đi đến mái tầng 2 ngôi nhà thì tuột tay làm rơi cháu Đ. từ mái nhà xuống mái tôn trước sân (độ cao chừng 5m), Hà liền nhảy xuống mái tôn bế cháu Đ. lên và thả xuống sân (ở độ cao khoảng 4m), may mắn lực lượng cảnh sát túc trực phía dưới đã hứng thành công đứa trẻ an toàn. Ngay sau đó Hà bị cảnh sát khống chế đưa lên xe.

Theo Dân trí, trước đó, chiều 20/11, Công an phường Hồng Sơn đã mời Lê Ngọc Hà lên trụ sở để hoàn thiện hồ sơ quản lý giáo dục tại cộng đồng. Kết quả test nhanh tại trụ sở công an phường cho thấy mẫu thử của Lê Ngọc Hà dương tính với ma túy.

Sáng hôm sau, người đàn ông này tiếp tục đưa con trai đi tìm vợ thì xảy ra sự việc nói trên.

Trao đổi trên VnExpress, một cán bộ điều tra cho biết, khi bị bắt, Lê Ngọc Hà trong tình trạng phê ma túy, lúc tỉnh táo tỏ ra hối hận.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chi-pheo-nem-con-1-tuoi-tu-mai-nha-xuong-dat-bi-dieu-tra-toi-giet-nguoi-a252244.html