CSGT bị côn đồ đất Cảng đâm trọng thương


Thứ 5, 22/03/2018 | 00:43


Khi thiếu tá CSGT Phạm Vũ Hiệp đi bộ từ bên ngoài vào đến gần cổng trụ sở thì bất ngờ bị Hoàng Gia Tú dùng dao bầu lao tới từ phía sau đâm thẳng vào sau gáy.

Khi thiếu tá CSGT Phạm Vũ Hiệp đi bộ từ bên ngoài vào đến gần cổng trụ sở thì bất ngờ bị Hoàng Gia Tú dùng dao bầu lao tới từ phía sau đâm thẳng vào sau gáy.

Tối 21/3, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng cho biết, buổi chiều cùng ngày, 1 thiếu tá CSGT đang công tác tại đội CSGT trật tự và cơ động quận này bị 1 đối tượng vi phạm giao thông cầm dao tấn công từ phía sau gây trọng thương.

Đối tượng Tú đã bị công an khống chế sau khi tấn công  thiếu tá Phạm Vũ Hiệp

Theo đó, buổi chiều cùng ngày, thiếu tá Phạm Vũ Hiệp - tổ trưởng tổ công tác cùng các đồng đội trong tổ tuần tra kiểm soát trật tự giao thông tại khu 2 Đồ Sơn phát hiện một người điều khiển xe máy chở thêm 2 người phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm.

Hung khí của đối tượng Tú 

Thời điểm kiểm tra, tài xế Hoàng Gia Tú (SN 1981, quận Đồ Sơn) không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan nên tổ tuần tra quyết định đưa cả 3 người cùng phương tiện về trụ sở Công an quận để xử lý theo quy định.

Bị lập biên bản tạm giữ phương tiện, lái xe Tú đi ra ngoài cổng trụ sở công an quận Đồ Sơn.

Lúc này, thiếu tá Phạm Vũ Hiệp đi bộ từ bên ngoài về đến gần cổng trụ sở Công an quận thì bất ngờ bị Tú dùng dao bầu lao tới từ phía sau đâm thẳng vào sau gáy.

Thiếu tá Hiệp cố hết sức quật ngã đối tượng và được các chiến sĩ khác tại Công an quận kịp thời lao đến hỗ trợ, bắt giữ đối tượng Tú đồng thời đưa Thiếu tá Hiệp đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp.

Cơ quan công an bước đầu xác định, Tú là kẻ không có nghề nghiệp ổn định, thường chạy xe ôm trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Hà Anh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/csgt-bi-con-do-dat-cang-dam-trong-thuong-a223357.html