Cụ bà 77 tuổi ở Hà Nội suýt chết vì hóc hạt ô mai


Thứ 7, 05/05/2018 | 09:20


Sau gần 30 phút nội soi, các bác sĩ đã lấy được dị vật là hạt ô mai khỏi lòng khí quản của cụ bà 77 tuổi.

Sau gần 30 phút nội soi, các bác sĩ đã lấy được dị vật là hạt ô mai khỏi lòng khí quản của cụ bà 77 tuổi.

TS Vũ Khắc Đại, Phó trưởng Khoa Nội soi chẩn đoán và Can thiệp, BV Phổi TƯ cho biết, khoa vừa cứu sống cụ bà 77 tuổi, Hà Nội bị dị vật chui vào khí quản, bít tắc gần như hoàn toàn, gây suy hô hấp cấp, đe doạ tính mạng.

Dị ật được lấy ra là chiếc hạt ô mai.

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện nhiều cơn ho, khó thở dữ dội, được con cháu đưa vào BV Xanh Pôn Hà Nội cấp cứu. Bác sĩ phải mở khí quản cho bệnh nhân song vẫn khó thở, tím tái.

Kết quả chụp CT ngực sau đó phát hiện có dị vật ở khí quản. Các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân sang Khoa Cấp cứu, BV Phổi Trung ương.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ đã được hội chẩn nội soi cấp cứu để gắp dị vật khí quản, giải phóng tắc nghẽn đường thở cứu sống bệnh nhân.

Sau gần 30 phút nội soi, các bác sĩ đã lấy được dị vật là hạt ô mai khỏi lòng khí quản. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển tốt, không phải thở máy nữa.

Mỹ An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-ba-77-tuoi-o-ha-noi-suyt-chet-vi-hoc-hat-o-mai-a228612.html