Đi massage thiếu tiền trả, cán bộ xã xưng là..."Bí thư" để "thị uy"


Thứ 5, 25/01/2018 | 02:34


Cùng sự kiện

Để "thị uy" với chủ quán massage, một cán bộ xã ở Vĩnh Long đã tự xưng là "Bí thư" của địa phương sau khi thiếu tiền.

Để "thị uy" với chủ quán massage, một cán bộ xã ở Vĩnh Long đã tự xưng là "Bí thư" của địa phương sau khi thiếu tiền.

Những ngày qua, người dân xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xôn xao việc một cán bộ của xã vào quán massage nhưng thiếu tiền trả nên xưng là "Bí thư" của xã này để "thị uy".

Trao đổi với báo chí, ông Trần Minh Cảnh (Bí thư xã Bình Hòa Phước) xác nhận vụ việc trên, và cho biết, trước đó một chủ quán massage đã đến UBND xã Bình Hòa Phước để trao đổi việc có người nợ tiền sau khi sử dụng dịch vụ của quán.

Quán massge nơi ông P. xưng là Bí thư xã để được nợ tiền chủ quán

Sau đó, UBND xã đã xác minh, người “thiếu” tiền quán chính là ông P.V.P. Ông P. là cán bộ của xã Bình Hòa Phước, phụ trách Lao động Thương binh Xã hội.

Qua làm việc, ông P. đã thừa nhận, do nhậu say nên “mượn” danh Bí thư xã nhằm tạo uy tín với chủ quán để được “thiếu” tiền. Sau đó, địa phương đã tiến hành xử lý bằng hình thức kiểm điểm đối với ông P.

Được biết, vụ việc xảy ra khoảng 1 tuần trước. Hiện, ông P. đã trả 900.000 đồng tiền nợ cho chủ quán massage.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-massage-thieu-tien-tra-can-bo-xa-xung-labi-thu-de-thi-uy-a217574.html