Điều tra nhóm thanh niên nghiện ma túy tổ chức trộm cắp và tự chế tạo súng


Thứ 7, 10/11/2018 | 13:44


Công an huyện Long Hồ đã lập biên bản thu giữ số tang vật vi phạm, đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở tiếp tục làm việc điều tra làm rõ vụ việc.

Công an huyện Long Hồ đã lập biên bản thu giữ số tang vật vi phạm, đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở tiếp tục làm việc điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều 10/11, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vẫn đang tiếp tục điều tra vụ trộm xe máy và tự chế tạo súng tại nhà trọ trên địa bàn.

Theo cơ quan Công an, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Phước Hưng (45 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Long Hồ) đến Công an trình báo mình bị kẻ gian đột nhập nhà lấy trộm xe máy BKS: 64FC-2847.

Nhận thông tin, Công an huyện Long Hồ kết hợp với Công an xã Long Phước tiến hành xác minh thì phát hiện đối tượng Trần Tuấn Tài (18 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ) đang giữ một chiếc xe máy giống xe máy của anh Hưng trình báo tại một nhà trọ ở ấp Long Thuận B, xã Long Phước.

Những khẩu súng tự chế được phát hiện. Ảnh: Báo Công an

Sau khi bị kiểm tra, Tài đã thừa nhận chính mình cùng một đối tượng khác lấy trộm xe máy trên. Tại nhà trọ này, lực lượng Công an kiểm tra và phát hiện nhiều súng tự chế, mã tấu tự chế, nhiều máy móc, dụng cụ nghi dùng để chế tạo súng.

Nguyễn Võ Anh Tuấn (45 tuổi, ngụ phường 3, TP Vĩnh Long), người thuê nhà trọ thừa nhận chính mình đã chế tạo số súng trên để sử dụng.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ một xe máy hiệu Atila không có biển số ở khu vực nhà trọ trên.

Công an huyện Long Hồ đã lập biên bản thu giữ số tang vật trên, đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở tiếp tục làm việc điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, cũng tại Vĩnh Long, cách đây khoảng 1 tháng,Công an tỉnh đã bắt quả tang 4 đối tượng chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 12/10, tiếp nhận tin tố giác tội phạm của người dân, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ập vào nhà trọ Thiên Phúc ở xã Phước Hậu, huyện Long Hồ bắt 1 nhóm thanh niên ở trọ chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ.

Nhóm có 4 đối tượng gồm: Trần Quang Thái, 35 tuổi, Lê Duy Khải, 29 tuổi, Trần Thanh Phong, 27 tuổi, cùng ở thành phố Vĩnh Long và Lê Thành Quý, 30 tuổi ở huyện Long Hồ.

Tại nhà trọ Công an thu được 1 khẩu súng ngắn tự chế, 2 viên đạn và 37 vỏ đạn quân dụng. Được biết 4 đối tượng trên đã từng sử dụng các chất ma túy, nhưng không có việc làm ổn định.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do không có việc gì làm nên chế tạo khẩu súng để giải trí.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-nhom-thanh-nien-nghien-ma-tuy-to-chuc-trom-cap-va-tu-che-tao-sung-a250842.html