Điều tra vụ hỏa hoạn làm chết người trong đêm ở Hà Nội


Thứ 4, 11/04/2018 | 00:08


Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng bông vải khiến 1 người chết và 2 người bị thương xảy ra vào đêm 9/4.

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng bông vải khiến 1 người chết và 2 người bị thương xảy ra vào đêm 9/4.

Vụ cháy xảy ra vào đêm 9/4, tại xưởng sản xuất vải bông trên địa bàn thôn Cao Mật, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong xưởng có 4 người đang làm việc. Đám cháy bùng phát và lan nhanh chóng khiến 3 người bị mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo vụ hỏa hoạn, lực lượng PCCC số 15 (Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội) đã điều 5 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 1 người chết ở Hà Nội. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Đến 4h ngày 10/4, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ vật liệu trong xưởng bị thiêu rụi, mái tôn của khu xưởng gần như đổ sụp hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Đỗ Văn Q (31 tuổi, Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội).

Được biết nhà xưởng này mới được đưa vào sử dụng, có diện tích khoảng 500m, bên trong có nhiều bông vải.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-hoa-hoan-lam-chet-nguoi-trong-dem-o-ha-noi-a225553.html