Làm giả vé số trúng giải đặc biệt để chiếm đoạt tiền tỷ


Thứ 2, 11/09/2017 | 23:59


Cùng sự kiện

Sau khi trả thưởng 1,7 tỷ đồng cho ông Ngô Văn Biền, chủ đại lý phát hiện tờ vé số đã bị cắt dán chữ số hàng đơn vị và hàng trăm nghìn.

Sau khi trả thưởng 1,7 tỷ đồng cho ông Ngô Văn Biền, chủ đại lý phát hiện tờ vé số đã bị cắt dán chữ số hàng đơn vị và hàng trăm nghìn.

TTXVN đưa tin, ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ một đại lý vé số Tấn Tài ở thị trấn Trảng Bom trình báo về việc nghi bị một người dân làm giả tờ vé số trúng giải đặc biệt để lừa lấy hơn 1,7 tỷ đồng.

Thông tin đăng tải trên báo VnExpress cho biết, trước đó vào ngày 8/9, ông Ngô Văn Biền (60 tuổi, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) mang tờ vé số chứa dãy số 557153 mở thưởng ngày 7/9 của Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh đến đại lý vé số Tấn Tài để đổi thưởng.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt đã bị cắt dán chữ số hàng đơn vị và hàng trăm nghìn - Ảnh minh họa

Sau khi xem, bà Hoàng Thị Kim Anh (44 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom), chủ đại lý vé số Tấn Tài, đã đổi cho ông Biền hơn 1,7 tỷ đồng (đã trừ thuế).

Tuy nhiên, khi bà Anh mang tờ vé số đến Công ty xổ số Tây Ninh lĩnh thưởng thì được biết đây là tờ vé số giả. Cụ thể, nó đã bị cắt dán chữ số hàng đơn vị và hàng trăm nghìn.

Sự việc sau đó đã được chủ đại lý vé số trình báo công an.

Liên quan đến vụ việc này, báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, nhận đơn tố cáo của bà Anh, công an đã mời ông Biền đến làm việc, người đàn ông này sau đó đã nộp lại 1,7 tỷ đồng để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, ông không thừa nhận mình đã cắt dán, sửa chữa tờ vé số trên.

Công an huyện Trảng Bom đã chuyển vụ việc cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

 (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-gia-ve-so-trung-giai-dac-biet-de-chiem-doat-tien-ty-a201577.html