Điều tra vụ tài xế xe đầu kéo dọa chém, ép đồng nghiệp quỳ lạy giữa đường


Thứ 2, 26/11/2018 | 03:24


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ tài xế xe đầu kéo dọa chém, ép đồng nghiệp quỳ lạy giữa đường, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Liên quan đến vụ tài xế xe đầu kéo dọa chém, ép đồng nghiệp quỳ lạy giữa đường, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Ngày 26/11, trả lời báo chí, Đại tá Lê Ngọc- Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ tiến hành xác minh, làm rõ vụ tài xế xe đầu kéo dọa chém, ép đồng nghiệp quỳ lạy giữa đường.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 24/11, có 2 xe đầu kéo đang dừng trên đường Trường Chinh (thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ); một người đàn ông mặc áo đỏ, tay cầm cây rựa dài hơn 1m, sáng loáng đứng cạnh một xe đầu kéo ép tài xế xuống xe.

Người đàn này vung rựa dọa chém, ép buộc tài xế còn lại quỳ xuống đường và chắp tay xin lỗi rồi mới bỏ đi. Người dân đi đường, camera giao thông ghi lại sau đó lan truyền trên mạng xã hội. 

Tài xế dùng hung khí ép đồng nghiệp quỳ giữa đường. Ảnh: CAND

Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng và Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành xác minh, kiểm tra làm rõ vụ việc. Ngày 25/11, Cơ quan Công an đã xác định được danh tính thanh niên mặc áo đỏ, cầm rựa là Trần Duy Hưng (37 tuổi, ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) là tài xế xe đầu kéo BS: 43X-8617. Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Thanh Châu (44 tuổi, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) là lái xe đầu kéo BS: 43H-5989. Cả hai tài xế được yêu cầu đến Cơ quan Công an để khai báo về sự việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng 16h ngày 24/11, trong quá trình lưu thông trên tuyến Tôn Đức Thắng (thuộc địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), giữa Hưng và Châu xảy ra mâu thuẫn.

Khi tới khu vực đường Trường Chinh (thuộc địa bàn phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Hưng điều khiển xe đầu kéo BKS 43X-8617 vượt lên ép xe 43H 5989 vào dải phân cách giữa đường. Sau đó, Hưng dùng rựa đe dọa, buộc Châu xuống khỏi cabin và bắt quỳ dưới đường xin lỗi. Trước khi bỏ đi, Hưng sử dụng rựa gõ vào đầu Châu làm xây xát nhẹ. Hành vi phản cảm này đã được người đi đường ghi lại, phát trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng có hành vi côn đồ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-tai-xe-xe-dau-keo-doa-chem-ep-dong-nghiep-quy-lay-giua-duong-a252623.html