Đột kích đường dây đánh đề tiền tỷ hàng ngàn người chơi mỗi ngày


Thứ 4, 05/09/2018 | 23:15


Đường dây thầu đề này hoạt động dựa trên kết quả xổ số của các đài miền Nam và đài Hà Nội. Trung bình lượng đề giao dịch mỗi ngày từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Đường dây thầu đề này hoạt động dựa trên kết quả xổ số của các đài miền Nam và đài Hà Nội. Trung bình lượng đề giao dịch mỗi ngày từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Ngày 5/9, Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá 1 đường dây cờ bạc dưới hình thức thầu đề hoạt động liên quận-huyện trên địa bàn. VnExpress dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết, đường dây đánh đề này do Dương Văn Phòng (49 tuổi) cầm đầu.

Dương Văn Phòng - 1 đối tượng trong đường dây đánh đề bị bắt giữ. Ảnh: Đội 5 PC02.

Theo điều tra, đường dây đánh đề của Phòng phủ kín nhiều quận huyện, mỗi ngày có hàng nghìn người chơi, tiền sát phạt lên đến nhiều tỷ đồng.

Sau thời gian dài điều tra, chiều 29/8 lực lượng trinh sát gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ của phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Q.4 và các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp…đã khám xét, bắt quả tang tại 9 địa điểm ở các quận của TP.HCM, đồng thời tạm giữ 15 đối tượng.

Bước đầu Dương Văn Phòng khai, tổ chức thầu đề từ đầu năm 2017, thuê nhiều đàn em thu phơi và giao dịch tiền bạc. Ông ta còn bị tình nghi liên quan nhiều đầu mối cờ bạc tại Hà Nội.

Theo Vietnamnet, ban đầu, Phòng đặt 3 máy fax tại nhà cô ruột ở đường Khánh Hội, phường 4, quận 4. Từ tháng 3/2018, Phòng chuyển các máy fax về hoạt động tại nhà riêng ở đường Tôn Đản gần đó. Phòng thuê người phụ tiếp nhận phơi đề từ các đại lý cấp dưới và chuyển giao phơi cho các đầu trên.

Sau khi nhận phơi đề, Phòng sẽ giữ lại 1 phần để thầu, còn lại chuyển cho các đầu trên, trong đó Lý Trung Dung (56 tuổi, ngụ đường Dương Quảng Hàm, phương 5, quận Gò Vấp) để hưởng hoa hồng 2,55% trên tổng số tiền thể hiện trên phơi đề.

"Đầu trên" Lý Trung Dung khai, tổ chức hệ thống thầu đề từ năm 2015 đến nay. Y có trợ lý đắc lực là con gái mình cùng phụ giúp thầu đề. Ngoài ra, Dung còn có 4 đại lý “cỡ bự” cấp dưới, trong đó có nhánh của Dương Văn Phòng.

"Đường dây đánh đề này có tổng cộng hơn 100 đại lý lớn nhỏ. Chỉ riêng tiền mặt giao dịch là hơn một tỷ đồng mỗi ngày, chưa kể tiền trên các phơi đề" - cán bộ điều tra cho hay.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dot-kich-duong-day-danh-de-tien-ty-hang-ngan-nguoi-choi-moi-ngay-a242884.html