+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng

    ĐS&PL Hôm nay 13/8, miền Bắc tiếp tục đón nhận thêm đợt nắng nóng. Trước khi có những trận mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

    Hôm nay 13/8, miền Bắc tiếp tục đón nhận thêm đợt nắng nóng. Trước khi có những trận mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

    Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.   

    Hôm nay, tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa, mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

    Sang 2 ngày tới, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15-17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

    Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ dễ chịu hơn so với Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với mức nhiệt 30-32 độ C.

    Miền Bắc tiếp tục nắng nóng. Ảnh: Vietnamnet

    Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 13/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm  bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

    Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. 

    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 19h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). 

    Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8(60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. 

    Kiều Trang(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-138-mien-bac-tiep-tuc-nang-nong-a239933.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan